Nhiều đại học sẽ công bố điểm thi sớmTập huấn chấm thi tại Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM (Ảnh Lê Huyền)

Nhiều đại học sẽ công bố điểm thi sớm

Ông Phạm Thái Sơn, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho biết trường đã quét (scan) xong bài thi các môn trắc nghiệm, gồm Lý, Hóa, Sinh và phần trắc nghiệm môn tiếng Anh.

“Theo quy trình Bộ đưa ra, bước 1 là các trường chấm thi trắc nghiệm quét bài thi (scan), đóng gói và gửi đĩa dữ liệu niêm phong về Cục Khảo thí” – ông Sơn nói rõ hơn. “Tới bước 2, sau khi nhận đĩa đáp án từ Cục Khảo thí, bộ phận chấm, công an và thanh tra sẽ tiến hành kiểm tra dữ liệu chấm xem có bị lệch so với bài làm thí sinh hay không. Tới bước 3, các hội đồng chấm đối chiếu đáp án, chấm thi và rút bài ngẫu nhiên để chấm tay kiểm tra xem có bị nhầm không. Sau đó, tới bước 4 mới xuất kết quả và gửi kết quả về Cục Khảo thí”.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM phụ trách cụm thi ở Tây Ninh với hơn 7 nghìn thí sinh. Theo ông Sơn thì hiện tại trường đang chờ phần mềm quét dữ liệu từ Bộ gửi về. “Phía Bộ cho biết đã gửi hôm thứ 6 nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được. Nếu có đĩa quét chỉ việc lên dữ liệu điểm, vài ngày nữa sẽ hoàn thành” -  ông Sơn cho biết.

Ông Trần Thế Hoàng, phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng cho hay việc chấm các môn trắc nghiệm đang được thực hiện theo quy trình.

“Hiện tại, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã quét xong dữ liệu các môn trắc nghiệm và đang gửi dữ liệu về Bộ theo quy định. Trường đang chờ Bộ gửi đáp án để ráp điểm”.

Trường này chủ trì cụm thi có hơn 9 nghìn thí sinh ở Bình Phước. Việc chấm các môn tự luận của trường cũng đang được khẩn trương thực hiện. Ông Hoàng cho biết dự kiến đến ngày 16/7 trường sẽ hoàn thành việc chấm thi.

Sẽ sớm chấm xong

Trong khi một số trường còn phải chờ, thì Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã nhận được phần mềm của Bộ GD-ĐT.

Ông Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cho biết trường chấm thi cho hơn 14,5 nghìn thí sinh cụm thi ở Đồng Nai. “Trường đã quét xong bài thi các môn thi trắc nghiệm và xử lý xong các sai sót. Sáng nay trường cũng nhận được phần mềm của Bộ nên sẽ lên điểm thi tốt nghiệp trong hôm nay”.

Một trường khác cũng đã nhận được phần mềm của Bộ là Trường ĐH Nông lâm TP.HCM. Ông Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho biết việc quét bài thi các môn thi trắc nghiệm tới thời điểm này đã xong.

Vì đã nhận được phần mềm của Bộ nên chỉ trong ngày mai 12/7 trường sẽ hoàn chỉnh việc chấm các môn thi trắc nghiệm. Trường này chủ trì cụm thi ở Gia Lai với 6,3 nghìn thí sinh.

Còn ông Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn thì thông tin rằng hiện tại trường đã quét xong các bài thi, đang đối chiếu sửa lỗi và lên điểm. “Dự kiến tới chiều ngày 12/7 trường sẽ hoàn thành chấm thi các môn trắc nghiệm. Còn các môn tự luận dự kiến sẽ xong vào cuối tuần này”.

Trường ĐH Sài Gòn tổ chức thi cho hơn 12 nghìn thi sinh tại cụm thi ở Long An…

Theo lịch của Bộ GD-ĐT, các Hội đồng thi hoàn thành việc chấm thi và lên điểm trước ngày 20/7. Chậm nhất vào ngày 20/7 dữ liệu kết quả chấm thi của Hội đồng thi phải được cập nhật vào Hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia.

Các Sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả xét tốt nghiệp THPT cho thí sinh trước ngày 1/8.

Từ ngày 1/8 - 12/8, thí sinh đăng ký xét tuyển tối 2 trường và 2 ngành/ trường. Kết quả trúng tuyển đợt này công bố trước ngày 15/8.

Từ ngày 20/8 - 20/10 là khoảng thời gian dành cho các đợt xét tuyển bổ sung. Dự kiến, mỗi đợt kéo dài khoảng 10 ngày. Thí sinh được đăng ký tối đa 3 trường và 2 ngành/ trường.


Điểm chuẩn đại học 2016


Theo Vietnamnet, nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/315006/nhieu-dai-hoc-se-cong-bo-diem-thi-som.html