Nhiều cơ hội tuyển bổ sung nhóm ngành Khoa học và Công nghệ - Ảnh 1

 

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường trong giờ thực hành. Ảnh: ĐH Hoa Sen


Các chuyên gia tư vấn tham gia chương trình gồm có:

1.      Ông Nguyễn Quốc Cường – Chuyên viên tư vấn tuyển sinh – Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM

2.      ThS. Hoàng Đức Bình – Giám đốc Truyền thông & Tuyển sinh, Trường Đại học Hoa Sen

3.      TS. Trần Vũ Đức – Trưởng bộ môn Toán ứng dụng, Trường Đại học Hoa Sen

4.      TS. Lưu Thanh Trà – Trưởng bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính

5.      ThS. Lê Thanh Tùng, Trưởng bộ môn Kỹ thuật phần mềm

6.      ThS. Nguyễn Phượng Hoàng, Giảng viên ngành Hệ thống thông tin quản lý

7.      ThS. Phan Đình Thế Huân, ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm- Giảng viên ngành Công nghệ thông tin

8.      TS Phan Thế Đồng Th.S Ngô Đình Ngọc Giao- Giảng viên Bộ môn môi trường

9.      PGS. TS. Bùi Xuân An – Giảng viên Bộ môn môi trường

Tham dự hội thảo, phụ huynh và thí sinh sẽ được:

  • Cung cấp thông tin về những quy định mới nhất, đầy đủ nhất về chỉ tiêu xét tuyển NVBS ở các trường ĐH, CĐ trong mùa tuyển sinh 2013 do Chuyên viên tư vấn tuyển sinh – Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM trình bày.
  • Tư vấn và trao đổi về ngành học cũng như cơ hội nghề nghiệp tương lai khi chọn nhóm ngành Khoa học và Công nghệ.
  • Gặp gỡ và trao đổi với các giảng viên đang giảng dạy các ngành: Toán ứng dụng, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý Tài nguyên và môi trường, Quản lý công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ thông tin tại Đại học Hoa Sen…để an tâm hơn với sự lựa chọn của mình cũng như quyết định con đường học tập trong tương lai.
  • Thông tin về các chính sách học bổng dành cho các thí sinh chọn nhóm ngành Khoa học và Công nghệ năm 2013 tại Đại học Hoa Sen
  • Hướng dẫn hồ sơ nhập học và điểm xét tuyển NVBS của các ngành Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Hoa Sen

Chương trình chi tiết:

Thời gian

Nội dung

Thành phần

8:30 - 9:45

Toàn cảnh nguyện vọng bổ sung và xu hướng chọn ngành

năm 2013

Ông. Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tư vấn tuyển sinh, Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM

9:45 -10:15

Những lưu ý khi đăng kí NVBS tại ĐH Hoa Sen

Ông. Hoàng Đức Bình – Giám đốc Truyền thông & Tuyển sinh, Đại học Hoa Sen

10:15-10:30

Hỏi đáp

 

10:30 –11h30

Giới thiệu từng nhóm ngành

Các giảng viên Khoa KH&CN, Đại học Hoa Sen

 

>> ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

Hiện nay, phát triển khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Khoa học và công nghệ đã không chỉ thâm nhập rộng rãi vào nhiều lĩnh vực mà còn trở thành động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế. Theo chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, đến năm 2020, Khoa học và Công nghệ Việt Nam phải có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến, hiện đại khu vực ASEAN và thế giới. Vì vậy, nhu cầu nhân lực cho nhóm ngành này là rất lớn.

Đáp ứng nhu cầu cầu đào tạo của xã hội, những năm qua Trường Đại học Hoa Sen đã đầu tư các trang thiết bị hiện đại và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến những phương pháp giảng dạy sáng tạo cùng đội ngũ nghiệp vụ sư phạm năng động, nhiệt tình với kinh nghiệm từ nhiều quốc gia tiên tiến cho Khoa Khoa học và Công nghệ. Thông qua mối quan hệ chặt chẽ với các ngành công nghiệp và các tổ chức chuyên nghiệp, cùng với các chương trình đào tạo tập trung vào trau dồi tư duy sáng tạo và làm việc thực tế, các sinh viên tốt nghiệp khối ngành Khoa học Công nghệ trong những năm qua tại Đại học Hoa Sen luôn được trang bị kiến thức và kỹ năng đủ để hòa nhập vào sự phát triển nhanh chóng của nền khoa học và công nghệ hiện đại.

Mùa tuyển sinh 2013, trường đã đưa ra chính sách học bổng, với 42 suất học bổng tổng giá trị là 1.260.000.000 đồng nhằm thu hút những thí sinh đam mê lĩnh vực khoa học, công nghệ. Cụ thể, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung bậc ĐH các ngành thuộc Khoa Khoa học và Công nghệ của trường và đạt tổng điểm thi từ 17 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, điểm chưa nhân hệ số), trong đó điểm thi môn Toán (chưa nhân hệ số) từ 6.5 điểm trở lên sẽ được hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập và sinh viên phải cam kết đeo đuổi chuyên ngành này trong suốt quá trình học tại trường.

>> 42 suất học bổng dành cho thí sinh chọn các khối ngành Khoa học –Công nghệ

>> Tuyển sinh ĐH –CĐ 2013: Đại học Hoa Sen xét tuyển bổ sung 1780 chỉ tiêu

 

Hữu Tri