Sự kiện: Điểm thi, điểm chuẩn, điểm sàn đại học, thông tin tuyển sinh

Theo kết quả điểm thi Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM vừa công bố, nhìn chung mặt bằng điểm của trường năm nay khá thấp. Chỉ có 2.194/16.736 thí sinh đạt mức 13 điểm trở lên.

 

Nguyện vọng 2 tại ĐH GTVT TPHCM - Ảnh 1
Thí sinh dự thi ĐH năm 2011 - Ảnh: Trần Huỳnh

Những ngành có thí sinh đạt điểm tương đối cao là xây dựng cầu đường (170 chỉ tiêu, 149 thí sinh đạt từ 16 điểm trở lên), kỹ thuật công trình xây dựng (150 chỉ tiêu, 135 thí sinh đạt từ 17,5 điểm trở lên) và nhóm ngành kinh tế: kinh tế vận tải biển (160 chỉ tiêu, 138 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên), kinh tế xây dựng (130 chỉ tiêu, 101 thí sinh đạt từ 14,5 điểm trở lên), quản trị logistic và vận tải đa phương thức (80 chỉ tiêu, 79 thí sinh đạt từ 14,5 điểm trở lên).

Với kết quả điểm trên, dự kiến điểm chuẩn các ngành này cũng tương được hoặc thấp hơn năm trước một chút. Còn lại hầu hết các ngành điểm khá thấp nên chắc chắn trường sẽ xét tuyển nguyện vọng 2.

Thủ khoa của trường năm nay là thí sinh Phan Tấn Tuyền (SBD 15806) ở huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) thi ngành kỹ thuật công trình xây dựng đạt tổng điểm ba môn 24,5. Hai á khoa cùng được 23,5 điểm là thí sinh Trần Minh Đạt (SBD 10548) và Nguyễn Anh Học (SBD 12948).

* Cũng trong chiều nay, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông - cơ sở phía Nam tại TP.HCM cũng công bố điểm thi. Thủ khoa của cơ sở học viện năm nay là thí sinh Vũ Tuấn Anh (SBD 52) thi vào ngành kỹ thuật điện tử - truyền thông đạt 26 điểm. Hai thí sinh á khoa cùng đạt 24 điểm là Từ Thị Diễm Hương (SBD 424) và Ngô Văn Thịnh (SBD 962).

Năm nay tại cơ sở học viện này có 1.196 thí sinh dự thi, nhưng chỉ có 362 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên). Trong khi đó với chỉ tiêu 650, dự kiến học viện sẽ dành nhiều chỉ tiêu cho xét tuyển nguyện vọng 2.

 

Tin liên quan:

ĐIỂM SÀN ĐẠI HỌC, ĐIỂM SÀN ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2011, ĐIỂM CHUẨN

Đăng ký nhận điểm chuẩn qua email tại ô bên dưới.

Kenhtuyensinh ( Nguồn Tuoitre )