Thủ khoa trường đại học Ngoại Thương

Nguyễn Ngọc Thiện: Thủ khoa đại học Ngoại thương được 29 điểm

Không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối, ĐH Ngoại thương chỉ có thủ khoa 29 điểm. Toàn trường chỉ có hơn 100 thí sinh được điểm 10.

Trưởng phòng Đào tạo ĐH Ngoại thương Lê Thị Thu Thủy cho biết, đề thi khối A quá khó nên không có thí sinh nào được 30 điểm. Thủ khoa khối A Nguyễn Ngọc Thiện được 29 điểm (9,5; 9,75; 9,75), còn thủ khoa khối D1 Đặng Quang Huy (8,5; 10; 9,5) và Nguyễn Thảo Ngọc (9; 10; 9) cùng được 28 điểm.

Vị trưởng phòng đào tạo cho hay, năm nay khối A chỉ có 3 điểm 10 môn Toán, 5 điểm 10 môn Hóa và có 3 điểm tuyệt đối môn Vật lý. Trong khi đó, khối D lại bội thu với 86 em đạt điểm 10 môn Toán.

Còn tại cơ sở TP HCM, hai thủ khoa khối A được 28 điểm là Lê Minh Tiến (8,75; 9,75; 9,5 điểm) và Lê Phương Thảo Nhi (9; 9,5; 9,5). Thủ khoa khối D được 27,5 điểm.

Năm 2011, ĐH Ngoại thương có 8 thủ khoa ở tất cả các khối. Khối A có Lê Cao Nguyên đạt cao nhất 29 điểm (Toán 9,5; Lý 9,75; Hóa 9,75) và Nguyễn Duy Hải 28,75 điểm (9,25; 9,5; 10). Cả nước cũng không có thủ khoa 30 điểm. Ba thủ khoa 29,5 điểm là Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Trường Thịnh thi vào ĐH Y Dược TP HCM và Phạm Thái Sơn thi ĐH Y Dược - ĐH Huế.

Riêng năm 2010, Tăng Văn Bình trở thành thủ khoa duy nhất đạt 30 điểm khi thi vào ĐH Ngoại thương Hà Nội. Bình được mệnh danh là thủ khoa của các thủ khoa.

 

Nguyễn Ngọc Thiện thủ khoa khối A trường ĐH Ngoại thương với 29 điểm

Nguyễn Ngọc Thiện thủ khoa khối A trường ĐH Ngoại thương với 29 điểm


Nguyễn Ngọc Thiện (Thanh Miện, Hải Dương) trở thành thủ khoa khối A trường đại học Ngoại thương với 29 điểm.

“Em vừa biết chiều nay qua dịch vụ tin nhắn” – Thiện chia sẻ khi đang đi trên chuyến xe từ Hà Nội về quê. Gia đình Thiện thuần nông, bố mẹ còn đào ao nuôi cá. Ngoài thời gian dành cho sách vở, Thiện phụ giúp bố mẹ dạy em gái học bài, làm đồng, cho cá ăn…

Suốt ba năm THPT, Thiện đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 12, Thiện giành giải Nhì cuộc thi Toán cấp tỉnh. Theo đánh giá của bạn bè, cậu học sinh giữ chức lớp phó học tập này luôn phong độ, học giỏi nhất nhì lớp.

 

Lớp Thiện theo học là lớp chọn Toán – Trường THPT Thanh Miện 1 – một trường không phải là trường Chuyên. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Thiện, ba bạn trong lớp cùng thi vào ĐH Ngoại thương đều được điểm rất cao. “Một bạn được 25, hai bạn được 26 điểm” – Thiện nói.

 

“Em muốn tạo lập một doanh nghiệp cho riêng mình” – Thiện lý giải cho việc thi vào ngành Kinh tế đối ngoại trường Đại học Ngoại thương.
Ngoài trường Đại học Ngoại Thương, Thiện còn thi khối B vào trường Đại học Y Hà Nội, và nếu đỗ thì đây là lựa chọn số hai.