TUYỂN SINH - TUYỂN SINH 2013 - THÔNG TIN TUYỂN SINH - GIÁO DỤC

Hàng rong bao vây cổng trường

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM, tình trạng bán hàng rong trước cổng trường vẫn còn diễn ra rất phổ biến ở hầu hết các trường học. Điều đáng nói là hầu hết những mặt hàng bày bán ở đây đều không rõ nguồn gốc, địa chỉ sản xuất và không được che chắn cẩn thận gây mất vệ sinh, cảnh quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm đối với học sinh.

 

bao hai quan, an vat, hang rong, cong truong, tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, giao duc, kenh tuyen sinh, tuyen sinh 2013, thuc pham ban, an toan ve sinh thuc pham

 

Học sinh xếp hàng chờ tới lượt mua quà vặt. Ảnh C.Long


Dạo quanh một vòng trước các cổng trường tại TP.HCM, chúng tôi nhận thấy hàng rong bủa vây trước cổng trường học với đầy đủ các loại, từ đồ ăn thức uống đến các loại đồ chơi.

Tại đây, vào mọi lúc, nhất là đầu giờ học, giờ ra chơi và cuối giờ học, lực lượng bán hàng rong luôn “túc trực” với đầy đủ đồ nghề, nhất là các món ăn, thức uống, đồ chơi không rõ nguồn gốc, xuất xứ để lôi kéo học sinh.

Hàng hóa bán ở đây chủ yếu là các loại bánh kẹo màu sắc sặc sỡ như kẹo ngậm, kẹo mút và cả những viên Vitamin C, cùng đủ loại mặt hàng khác như cá viên chiên, trà sữa và đặc biệt là bánh tráng trộn, món ăn ưa thích của hầu hết học sinh tại TP.HCM với giá từ 3.000 đến 10.000 đồng/bịch. Tuy nhiên, hầu hết các loại đồ ăn bày bán tại đây không được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: đồ ăn không được che đậy, không rõ nguồn gốc thực phẩm…

bao hai quan, an vat, hang rong, cong truong, tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, giao duc, kenh tuyen sinh, tuyen sinh 2013, thuc pham ban, an toan ve sinh thuc pham

 

Nguy cơ ngộ độc từ thức ăn, đồ uống không rõ nguồn gốc.  Ảnh C.Long



Có mặt tại một cổng trường trung học Đống Đa, quận Bình Thạnh trong một giờ tan trường, chúng tôi đã thấy học sinh xếp hàng chờ tới lượt để mua bánh tráng, trà sữa tại một xe hàng rong ngay trước cổng trường. Trà sữa được đựng trong những chai thủy tinh cũ kỹ và cạnh đó là những hũ nhựa đựng các hạt màu xanh, đỏ, nâu để chế biến món trà sữa không có nhãn mác và hạn sử dụng. Bên cạnh đó còn có các xe bò bía, bánh mì thịt, cá viên chiên, chè, bánh tráng trộn... cũng đông khách không kém, người mua kẻ bán tấp nập làm cho lưu lượng xe lưu thông qua đây rất khó khăn.

Hiện nay nhiều bậc phụ huynh tỏ ra khá dễ dãi trong việc chiều theo sở thích ăn quà vặt của con, nên trước khi đi học thường cho con một ít tiền lẻ để tự mua đồ ăn thức uống tuỳ thích. Chị Nguyễn Thị Diễm- quận Bình Thạnh chia sẻ: “Sáng nào mình cũng cho con mười nghìn tiền tiêu vặt. Nhưng khi con đến trường mua gì, ăn gì thì mình không biết, không kiểm soát được”.

Việc xử lý các xe hàng rong vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm gặp nhiều khó khăn vì phần lớn người bán hàng rong kinh doanh theo hình thức lưu động. Hơn nữa, chính vì thói quen ăn quà vặt của trẻ cùng với sự dễ dãi của người lớn nên dù nguy cơ ngộ độc luôn được cảnh báo có thể xảy ra, nhưng những quán hàng rong vẫn “sống khỏe”.

Việc loại bỏ thực phẩm không an toàn tràn lan các cổng trường cần có sự vào cuộc của chính các em học sinh, phụ huynh và nhà trường, nhưng trên hết là sự vào cuộc của các cơ quan chính quyền, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm soát, đồng thời nghiêm cấm các hình thức bán hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước cổng trường.

Những nội dung đang được quan tâm nhiều nhất:

LUYỆN THI - TỈ LỆ CHỌI - TỈ LỆ CHỌI 2013 - TỶ LỆ CHỌI 2013

TUYỂN SINH - TUYỂN SINH 2013 - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC - TRƯỜNG QUỐC TẾ

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - CAO ĐẲNG QUỐC TẾ - DU HỌC - BÁO GIÁO DỤC - TIẾNG ANH

Kênh Tuyển Sinh

Theo Haiquan