>> Giáo dụctuyển sinhthông tin tuyển sinhnguyện vọng 2

Ngày 27-8, 34 học sinh ở khu phố Hòa Lý (thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị) vẫn chưa trở lại trường học sau khi những phụ huynh của số học sinh này không chấp nhận quyết định chuyển trường được UBND thị trấn Cửa Tùng công bố trước đó.Theo tìm hiểu, số học sinh phải chuyển đi của trường này là 125 em, từ lớp 1 đến lớp 5. Số em được phụ huynh cho nghỉ học đều thuộc khối phố Hòa Lý.

Từ Hòa Lý đến trường mới xa khoảng 2km. Theo quyết định này, các em được chuyển sang học tại phân hiệu II thuộc Trường tiểu học Cửa Tùng vừa mới đưa vào sử dụng đầu năm học này, bởi một số phòng học tại trường cũ đã xuống cấp.

Phụ huynh của các em học sinh này nói chưa hề được UBND thị trấn họp lấy ý kiến về việc chuyển trường của con em mình trước đó.
Theo phụ huynh, đoạn đường từ nhà ra khu trường mới khá hoang vắng và xa, trong khi phụ huynh không có thời gian đưa con đi học nên không dám cho con đi học ở trường mới.

Ông Trần Quốc Tuấn, hiệu trưởng Trường tiểu học Cửa Tùng, nói việc chuyển 73 em học sinh ở khu phố Hòa Lý về cơ sở mới là thực hiện theo chủ trương của đảng ủy và quyết định của UBND thị trấn.

Việc học sinh đi học đường xa, nguy hiểm thì có sự phối hợp giữa phụ huynh, nhà trường và chính quyền địa phương để giải quyết.

Trong khi đó ông Nguyễn Đình Tế, chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng, cho biết: về chuyện an toàn cho học sinh, phụ huynh cần có trách nhiệm trong chuyện đưa đón, bảo đảm an toàn cho con em mình.

Theo Quốc Nam, Tuổi trẻ