>> Giáo dục, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, nguyện vọng 2

Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã công bố bảng xếp hạng các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên theo kết quả thi vào đại học năm 2013 (chỉ tính số học sinh tốt nghiệp THPT năm 2013 và có 30 lượt thí sinh trở lên dự thi đủ 3 môn).

kết quả thi đại học

Trường THPT Đô Lương 1 được xếp thứ 178 của cả nước và có 08 em đạt 27 điểm trở lên

Theo đó, Nghệ An có 50.738 lượt thí sinh dự thi, ít hơn năm ngoái 830 lượt thí sinh. Cả tỉnh có 88 trường THPT và 6 trung tâm GDTX đủ điều kiện tham gia xếp hạng. Trong tốp 200 trường có kết quả thi cao nhất của cả nước, Nghệ An có 3 trường (giảm 1 trường so với năm 2011 và tăng 1 trường so với năm 2012), bao gồm: Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu xếp thứ 18 (giảm 11 bậc so với năm 2012) với 536 lượt thí sinh dự thi, điểm bình quân đạt 21,27; Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng xếp thứ 86 (giữ nguyên thứ hạng so với năm 2012) với 892 lượt thí sinh dự thi, điểm bình quân đạt 18,00; Trường Trường THPT Đô Lương 1 xếp thứ 178 với 852 lượt thí sinh dự thi, điểm bình quân đạt 16,15.

Sau 3 trường nói trên, 2 trường khác có kết quả cao tiếp theo là: Trường THPT Diễn Châu 3 (xếp thứ 295) với 706 lượt thí sinh dự thi, điểm bình quân đạt 15,26; Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (xếp thứ 307) với 778 lượt thí sinh dự thi, điểm bình quân đạt 15,16.

Về cá nhân học sinh, cả tỉnh có 115 em (không tính lượt) đạt từ 27 điểm trở lên, trong đó khối A có 44 em; khối B có 62 em; khối C có 01 em; khối D có 08 em và 08 em đã giành danh hiệu thủ khoa của 8 trường đại học có uy tín.

Riêng Trường THPT Chuyên thuộc Trường Đại học Vinh, năm nay có 694 lượt thí sinh dự thi, điểm bình quân đạt 20,18, được xếp thứ 37 của cả nước (tăng 9 bậc so với năm 2012) và có tới 18 em đạt từ 27 điểm trở lên, trong đó khối A có 12 em; khối B có 06 em.

Theo Minh Đức, Báo Giáo dục thời đại