Ngày đầu trở lại trường ở Fukushima - Ảnh 1
Một bé gái được mẹ đưa tới trường tiểu học Shimizu ở Fukushima ngày 6/4.

Ngày đầu trở lại trường ở Fukushima - Ảnh 2
Trước đó, giới chức khu vực đã tiến hành kiểm tra lượng phóng xạ ở 1.400 vườn trẻ, trường tiểu học và trung học.
 
Ngày đầu trở lại trường ở Fukushima - Ảnh 3
Họ khẳng định các em nhỏ ở bên ngoài vùng sơ tán (bán kính 30km kể từ nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố Fukushima I) an toàn.

Ngày đầu trở lại trường ở Fukushima - Ảnh 4
 
Ngày đầu trở lại trường ở Fukushima - Ảnh 5
Một buổi lễ đã được tổ chức tại Shimizu, đánh dấu ngày đầu tiên tới trường sau thảm họa 11/3, khiến phóng xạ bị rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima I trong khu vực.

Ngày đầu trở lại trường ở Fukushima - Ảnh 6
 
Ngày đầu trở lại trường ở Fukushima - Ảnh 7
Dẫu vậy các bậc phụ huynh vẫn vô cùng lo ngại khi để các em tới trường và cho các em chơi trong sân trường.

Ngày đầu trở lại trường ở Fukushima - Ảnh 8
Một số em nhỏ ở Fukushima đã được sơ tán đi nơi khác.

Ngày đầu trở lại trường ở Fukushima - Ảnh 9
Một số em phải sống xa cha mẹ khi cuộc khủng hoảng hạt nhân xảy ra tại Fukushima.

Ngày đầu trở lại trường ở Fukushima - Ảnh 10
Các chuyên gia cũng lo ngại về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng hạt nhân với trẻ em, sau những nụ cười hồn nhiên này.

Ngày đầu trở lại trường ở Fukushima - Ảnh 11
Các em học sinh trong ngày đầu tiên đến lớp tại Shimizu, ngày 6/4.

Ngày đầu trở lại trường ở Fukushima - Ảnh 12

Ngày đầu trở lại trường ở Fukushima - Ảnh 13
Thảm họa động đất/sóng thần hôm 11/3 đã cướp đi sinh mạng của hơn 12.000 người và 15.000 người khác vẫn còn đang mất tích.
 
Ngày đầu trở lại trường ở Fukushima - Ảnh 14
Nhiều người cho rằng, với trẻ em, ma quỷ trong tủ quần áo bỗng dưng bị thay thế bằng quái vật thiên nhiên: sân chơi bị rung chuyển, nứt toác, đại dương nổi sóng ầm ầm và bầu không khí các em thở chứa chất phóng xạ độc.