Ngày cuối xét tuyển, săn ngành đói hồ sơ

Là một trong số ít thí sinh mang hồ sơ đến nộp tại trường ĐH Nội vụ sáng 12.8, em Nguyễn Văn Nam (Bắc Từ Liêm - Hà Nội) cho biết: “Lẽ ra em định đến cuối giờ chiều mới lên nộp nhưng bố mẹ giục nhiều sốt ruột quá nên phải đi buổi sáng. Điểm thi THPT quốc gia của em chỉ được 18,5 điểm nên để chắc đỗ em phải chờ đến ngày cuối xem có ngành nào thiếu chỉ tiêu nhiều, có ít thí sinh nộp nhất thì nộp vào. Em đã chọn được 2 ngành mình thích nếu các khoa ấy có ít thí sinh nộp thì sẽ nộp vào ngành ấy”.

Tương tự, sáng 12.8 tại ĐH Bách khoa Hà Nội, em Trần Văn Hà lăn tăn mãi mới quyết định gửi hồ sơ vào ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp sau khi được tư vấn tại trường. Hà cho biết, do điểm số không cao nên không biết nên nộp vào đâu cho đỗ.

“Sau khi được tư vấn, em đã yên tâm hơn với quyết định của mình. Đợi đến ngày cuối mới nộp em biết cũng hơi mạo hiểm, nhưng biết đâu đó lại là quyết định sáng suốt” – Hà cười.

Theo ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng đào tạo ĐH Bách Khoa Hà Nội, nhìn tổng hồ sơ thì thấy đã vượt chỉ tiêu nhiều nhưng thực ra vẫn có nhiều ngành có số hồ sơ gửi vào rất ít. Thí sinh thường có tâm lý tập trung gửi hồ sơ vào các ngành chỉ tiêu cao và những ngành “hot”, nhưng thực tế có rất nhiều ngành không “hot”, ít chỉ tiêu, điểm trúng tuyển hàng năm không cao, nhưng hiện rất khan hiếm hồ sơ. Đây chính là cơ hội của những thí sinh xét tuyển trong ngày cuối cùng.

Cụ thể, theo ông Điền, một số ngành của trường vẫn còn nhiều chỉ tiêu xét tuyển 2016 như: Sư phạm kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật Nhiệt, Toán tin, Vật lý kỹ thuật... và một số chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh. Nếu thí sinh muốn vào trường mà có điểm thi không quá cao thì có thể xem xét đăng ký xét tuyển vào các ngành này.

Ở nhiều trường khác, tình trạng một số ngành ít “hot” cũng nhận được rất ít hồ sơ. Đây được coi là những cơ hội cuối cùng cho các thí sinh còn đang băn khoăn không biết gửi hồ sơ vào đâu. Trường ĐH Kinh tế Nghệ An cho biết, hiện trường đã nhận được khoảng trên 700 hồ sơ, tổng chỉ tiêu của trường là 1.000 sinh viên. Một số ngành của trường này có lượng hồ sơ nhận được rất thấp (khoảng 15%) như: Quản trị đất đai, Khoa học cây trồng, Nông nghiệp.

Tại ĐH Vinh (Nghệ An) khối ngành Nông - Lâm - Ngư và khối ngành Kỹ thuật công nghệ của trường cũng mới nhận được khoảng 65% hồ sơ so với chỉ tiêu.

Ngày cuối xét tuyển, săn ngành đói hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ tại trường ĐH Bách khoa ngày cuối cùng của đợt 1 xét tuyển.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM cũng thông tin, hiện trường có 2 ngành mà thí sinh chưa đăng ký nhiều là: Địa chất và Hải dương học, mức điểm nhận hồ sơ là 15 điểm vì vậy những thí sinh có điểm cao hơn 1 chút đều có khả năng đỗ vào 2 ngành này.

Ông Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Cần Thơ cho biết, hiện trường đã nhận được 13.000 hồ sơ trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 8.200 chỉ tiêu. Theo ông Xê, điểm chuẩn 2016 của trường khả năng sẽ giảm 1 điểm so với năm ngoái. Đối với những ngành năm trước có điểm chuẩn khoảng 19 điểm có thể giảm đến 2 điểm, sẽ có một số ngành của trường này điểm chuẩn có thể bằng “sàn” của Bộ GD-ĐT.

Ông Xê khuyên thí sinh trong khu vực ở ngày cuối cùng: “Những em có điểm thấp có thể nộp 1 hồ sơ vào trường ĐH Cần Thơ và 1 hồ sơ vào trường khác có mức điểm cạnh tranh thấp hơn hoặc chọn 1 ngành ở Cần Thơ và 1 ngành ở Hòa An”.

Theo Dân Việt, nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/ngay-cuoi-xet-tuyen-san-nganh-doi-ho-so-700690.html