Khoản tín dụng này được Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) tài trợ. Đây là cơ quan của WB chuyên giúp các nước nghèo nhất trên thế giới. Chương trình này nhằm cải thiện quản trị, sử dụng tài chính hợp lý, cải tiến chất lượng dạy học và nghiên cứu, cải thiện trách nhiệm giải trình hoạt động và nâng cao tính minh bạch quản lý tài chính trong khu vực giáo dục đại học.


Bà Victoria Kwakwa, giám đốc WB tại Việt Nam, nói: “Chương trình này hỗ trợ một số chính sách mà Chính phủ sắp tới sẽ đưa ra nhằm cải thiện hiệu quả của hệ thống giáo dục đại học. Chương trình cải cách sẽ giúp hệ thống giáo dục đại học đáp ứng tốt hơn với nhu cầu ngày càng tăng đối với giáo dục đại học chất lượng cao, bao gồm cả việc tham gia cung cấp dịch vụ giáo dục đại học ngày càng nhiều của khu vực tư nhân”.

 

Theo Dân Trí