GIÁO DỤC | TUYỂN SINH | BAO GIAO DUC | KHOA GIÁO | GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Giáo viên khoe chiến tích dán băng dính vào miệng học sinh

Bức ảnh được đăng lên Facebook kèm dòng chú thích: "Cuối cùng đã tìm ra cách bắt chúng giữ yên lặng!".

Melissa Cairns, giáo viên toán tại Trung tâm giáo dục Cộng đồng Buchtel tại bang Ohio (Mỹ) đã khoe lên Facebook bức ảnh 16 học sinh của mình bị dán băng dính vào miệng. Bên dưới bức ảnh là dòng chú thích: "Cuối cùng đã tìm ra cách bắt chúng giữ yên lặng!".

Bức ảnh này đã bị một đồng nghiệp của cô phát hiện và báo lại với người quản lý.

giao vien hanh ha hoc sinh, dan bang dinh, giao duc quoc te, soha

Cô Melissa Cairns.

Ngay sau đó, hiệu trưởng trường Butchel đã yêu cầu cô gỡ ngay bức ảnh và liên lạc với phụ huynh những học sinh có mặt trong đó để gửi lời xin lỗi.

Hội đồng giáo dục các trường công Akron đã bỏ phiếu về việc chấm dứt hợp đồng với giáo viên này hôm 14/1. Quyết định chính thức sẽ được đưa ra vào tuần tới.

Cairns đã bắt đầu công việc dạy toán của mình tại trường này từ tháng 8 năm ngoái. Theo những thông tin trên Facebook cá nhân của Cairns, cô là thành viên lập tổ chức nhận thức về bạo lực gia đình On My Own Two Feet.

giao vien hanh ha hoc sinh, dan bang dinh, giao duc quoc te, soha

Cô Cairns là thành viên sáng lập tổ chức chống bạo lực gia đình.

Hành động đi ngược lại với ý nghĩa giáo dục

Trên mạng xã hội Linkedln của mình, cô khẳng định: "Nếu chúng ta muốn thay đổi thế giới, chúng ta phải bắt đầu từ chính gia đình của mình. Tôi là một nạn nhân của bạo lực gia đình, chính điều đó đã trở thành cảm hứng, lí do và sự tập trung của tôi".

"Nhiệm vụ của tổ chức này là giúp các nạn nhân bị bạo hành có thêm dũng khí và chữa lành vết thương về thể xác, tâm hồn của họ".

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này hoặc có thắc mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn

Kenhtuyensinh

Theo: Soha