Sự kiện: Tuyển Sinh

Mù khai giảng, mùa bỏ học


Mới vào năm học mới, Đinh Thị Th. (lớp 7, Trường THCS Sơn Mùa, Sơn Tây, Quảng Ngãi) quyết định nghỉ học ở nhà chăm… chồng. Số là cuối năm học trước, Th. quen một anh chàng học sinh hơn mình 4 lớp - Đinh Văn T. (Trường THPT Đinh Tiên Hoàng). Chỉ sau gần tháng trời quen biết, đám cưới 2 cô cậu học trò diễn ra. “Ban đầu cả hai đứa cùng đi học, nhưng cái Th. giờ phải ở nhà đồng áng, nuôi con lợn, con gà nên chỉ mình em đi thôi” - T. hồn nhiên nói.


Hoc sinh bỏ học đi lấy chông vào đầu năm học mới.


Đinh Thị U. (lớp 8, Trường THCS Sơn Mùa) cũng vừa nghỉ học khi mới vừa nhập học đầu năm. U.  lấy chồng được hơn nửa năm nhưng phần lớn thầy cô, bạn bè đều không biết.


Đinh Thị Ngoa, bạn cùng lớp, kể: Bạn U. học khá, ai cũng ngạc nhiên khi bạn lấy chồng. Thầy cô, bạn bè xuống thuyết phục nhưng U. không nghe. Cả hai vừa chuyển về gia đình nhà chồng (chồng U. cũng đang là học sinh) ở bản khác cách chừng chục cây số.


Ông Đinh Văn Bang (56 tuổi, Tập Đoàn 2, Sơn Mùa), bố chồng U., nói: “Chúng nó phải chịu khó làm mới có điều kiện dựng nhà ở riêng được, giờ phải ở chung thôi. Giờ chúng lên rẫy hết rồi”.


Theo thầy Nguyễn Văn Ánh, Hiệu trưởng Trường Sơn Mùa: “Đầu năm học đến nay đã có gần 20 em nghỉ học để lấy chồng, nhiều em chỉ mới lớp 7 - 8. Trường thường xuyên vận động, giáo dục các em nhưng chưa ngăn được nạn tảo hôn”.


Ông Lê Hoài Thạnh, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Sơn Tây, cho hay: Tính riêng đầu năm học này, huyện có gần 100 học sinh THCS nghỉ học lấy vợ, lấy chồng, nổi cộm nhất là trường Sơn Mùa. Sơ bộ vài năm gần đây, ước tính đã có khoảng 300 học sinh nghỉ học để tảo hôn.
Dai dẳng tập tục hứa hôn


Theo Sở GD-ĐT Quảng Ngãi: vấn nạn tảo hôn khá phổ biến ở cả 6 huyện miền núi của tỉnh. Ước tính trong vòng 3 năm học có hơn 500 trường hợp học sinh miền núi bỏ học lập gia đình.


Ông Đinh Nam Oang, Chủ tịch UBND xã Ba Xa (Ba Tơ, Quảng Ngãi), nói: Xã biết chuyện nhưng đành bó tay vì liên quan tập tục. Hầu hết các gia đình đều tổ chức “cưới chui”, muốn xử lý cũng khó vì điều kiện khó khăn, đành chờ các cháu đủ tuổi để làm giấy đăng ký kết hôn.


Bà Trần Thị Cẩm Tú, Gíam đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Quảng Ngãi, nhận định: Hầu hết ở địa phương miền núi nào cũng có nạn tảo hôn nhưng chẳng xã nào, huyện nào xử lý. Bên cạnh đó, phải kể đến nguyên ngân do tập tục “hứa hôn” còn nặng nề. Đến giờ quan niệm này vẫn tồn tại và biến tướng thành nhiều hình thức, con cái “thích” là được, không riêng chuyện bị cha mẹ ép đặt.


Tại Quảng Nam, các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang, nạn tảo hôn xuất hiện ở nhiều trường cấp 2 - 3, kéo theo hàng trăm học sinh nghỉ học. Đầu năm học này, Trường THPT Âu Cơ (Đông Giang) có gần chục học sinh nghỉ học lấy chồng.


Chỉ tính riêng lớp 12C1 đã có 3 nữ học sinh Cơtu theo chồng bỏ học, trong đó 2 trường hợp Đinh Thị Ng. (xã Tư) và Ra pát Thị Nh. (xã Zơ Ngây, Đông Giang) chuẩn bị làm mẹ ở tuổi “ô mai”. Cán bộ Phòng GD-ĐT huyện Đông Giang, cho hay: đáng lo ngại khi nhiều trường hợp lập gia đình khi mới học lớp 6 - 7, sự phát triển tâm sinh lý chưa ổn định.

Thông tin tuyển sinh, Trường quốc tế

Kenhtuyensinh (Theo: nld.com.vn)