Một thí sinh thi vào ĐH KHTN (ĐHQG TPHCM) đột nhiên bỏ chạy khỏi phòng thi sau 30 phút phát đề khiến lực lượng an ninh vã mồ hôi.

Thông tin từ Ban chỉ đạo kỳ thi ĐH-CĐ năm 2014 tại khu vực phía Nam cho hay, thí sinh P.T.V thi vào ĐH KHTN (ĐHQG TPHCM) phải chịu kỷ luật vì lối hành xử lạ lùng, khó hiểu. Nhận được giấy làm bài thi, tại ô môn thi, thay vì ghi môn Toán thì V. lại viết “biết gì khi nấy”. Tại ô tên thí sinh V. lại viết “giáo sư Lương Văn Can”. Giám thị phòng thi khi phát hiện đã có những động viên cần thiết để V. “đúng mực” trở lại. Chuyện tưởng đến đó thì kết thúc, ai ngờ sau khi “ngồi không” 30 phút, V. thình lình ôm đề thi, giấy thi vùng bỏ chạy khỏi phòng.


Một thí sinh bị đình chỉ thi vì hành xử lạ lùng khi tham gia đợt thi môn Hoá sáng ngày 05/07/2014. Giám thị phòng thi khi phát hiện đã có những động viên cần thiết để V. “đúng mực” trở lại. Chuyện tưởng đến đó thì kết thúc, ai ngờ sau khi “ngồi không” 30 phút, V. thình lình ôm đề thi, giấy thi vùng bỏ chạy khỏi phòng.

Sĩ tử luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ hết lòng của gia đình lẫn xã hội.


Sau một phen vã mồ hơi, nhân viên an ninh-bảo vệ mới một lần nữa khiến V. có hành động “đúng mực”. Tuy nhiên, lối hành xử lạ lùng khiến thí sinh V. phải nhận kỷ luật.

Cũng theo Ban chỉ đạo, kết thúc ngày thi đầu tiên, trên phạm vi cả nước có tất cả 54 thí sinh bị kỷ luật. Lỗi phổ biến là mang điện thoại di động vào phòng thi. Chưa có ai trong số 79.129 cán bộ coi thi bị kỷ luật trong ngày đầu tiên.
Một thí sinh bị đình chỉ thi vì hành xử lạ lùng khi tham gia đợt thi môn Hoá sáng ngày 05/07/2014. Giám thị phòng thi khi phát hiện đã có những động viên cần thiết để V. “đúng mực” trở lại. Chuyện tưởng đến đó thì kết thúc, ai ngờ sau khi “ngồi không” 30 phút, V. thình lình ôm đề thi, giấy thi vùng bỏ chạy khỏi phòng.

Thí sinh ùa khỏi cổng trường sau giờ thi Lý chiều 4/5.

Thông tin từ Ban chỉ đạo cũng cho thấy 10 trường có tỷ lệ thí sinh dự thi thuộc hàng “khủng” tại khu vực phía Nam, đứng đầu là ĐH Cảnh sát Nhân dân, kế đến lại là ĐH An ninh Nhân dân, số còn lại gồm ĐH Trần Đại Nghĩa, Quảng Nam, Lao động Xã hội, Quy Nhơn, Thủ Dầu Một, Học viện Quân y và Học viện Hành chính.

Trong khi tỷ lệ thí sinh dự thi trung bình cả nước (so với đăng ký) đạt 77,24%, thì ĐH Cảnh sát Nhân dân và An ninh Nhân dân đạt hơn 91%. Không như mọi năm, tỷ lệ thí sinh dự thi tại các trường thuộc lĩnh vực khoa học, kinh tế lại khá thấp.

Ngày thi đầu tiên cũng có một số tình huống liên quan đến sức khỏe, song đều kết thúc “có hậu”. Một thí sinh thi vào ĐH Ngân hàng đột nhiên ngất xỉu ngay khi bóc đề thi. Có lẽ là trúng tủ chăng? Sự có này khiến thí sinh phải “hồi sức cấp cứu” tại khu vực y tế thuộc nhà trường, khoảng 15 phút sau thì hồi tỉnh và được bố trí thi một mình tại phòng thi riêng.

Còn tại ĐH Phú Yên, đang làm bài đến 2/3 thời gian thì một thí sinh ngã bệnh nặng buộc phải cấp cứu ở bệnh viện. Vì còn trong giờ thi nên PA 83 buộc phải cử người giám sát “như hình với bóng” cho đến khi hết giờ thi. Riêng bài thi của thí sinh này vẫn được xem là hợp lệ.

Trong sáng hôm nay (5/7), các thí sinh đối mặt với môn Hóa hoặc Anh văn và kết thúc đợt I kỳ thi ĐH-CĐ năm 2014. Riêng thí sinh khối V còn môn năng khiếu vẽ kéo dài đến 11/7 tùy từng trường. Đợt II sẽ khởi động sáng hôm 9/7 với môn Toán hoặc Địa lý.

Theo Tienphong.vn