Trường trung học năng khiếu TAG được xếp hạng 1 trong số các trường trung học của Mỹ vào các năm 2006, 2007, 2009, 2010 và 2011 theo bình chọn của tạp chí Newsweek.

Trường trung học năng khiếu TAG (The School for the Talented and Gifted), thành lập năm 1982 tại Dallas, bang Texas. Lúc đầu, trường được xây dựng ở phía Tây Dallas trong khuôn viên L.G. Pinkston High School. Tuy nhiên, đến năm 1995, cùng với 5 trường khác trong nhóm Magnet Schools, trường TAG  được chuyển tới Yvonne A. Ewell Townview Magnet Center.

Trường được đánh giá là trường trung học hàng đầu nước Mỹ, xếp hạng 1 trong số các trường trung học của Mỹ vào các năm 2006, 2007, 2009, 2010 và 2011 theo bình chọn của tạp chí Newsweek. Trong khi đó, TAG cũng đứng trong tốp đầu bảng xếp hạng của  US News và World Report trong những năm qua.

“Cửa vào” cực hẹp

Mỗi năm, trường TAG chỉ tuyển khoảng 60 học sinh với những yêu cầu xét tuyển cực kỳ khắt khe, ví dụ như điểm trung bình kỳ thi toàn quốc (như kì thi tốt nghiệp ở Việt Nam) môn Tiếng Anh và Toán phải đạt trên 85/100, các môn còn lại phải trên 75, đồng thời điểm trung bình các môn phải trên 8,2.

Chưa hết, để giành chiến thắng trong cuộc đua vào trường TAG, mỗi thí sinh còn phải thực hiện một bài luận viết tay theo chủ đề TAG đưa ra, một bản lý lịch tự thuật trong đó thể hiện không chỉ thành tích học tập mà còn khả năng sáng tạo, năng khiếu của ứng viên.

Môi trường học “đỉnh”

Do cả trường chỉ có 243 học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 nên TAG có một môi trường và điều kiện học tập gần như lý tưởng cho học sinh. Tính trung bình, giờ tiếng Anh có khoảng 15 học sinh, ngoại ngữ là 5 học sinh, Toán là 14 học sinh, 16  với các môn tự nhiên và 17 với các môn học xã hội.

Do là trường dành cho các học sinh xuất sắc nên chương trình học của TAG cũng được một hội đồng giáo dục tại bang Texas biên soạn riêng. Chương trình có tên Distinguished Achievement Program (DAP) tất nhiên được đánh giá nặng nhất so với chương trình học ở các trường bình thường tại Texas.

Với đầu vào khắt khe và chương trình học yêu cầu cao nên không ngạc nhiên học sinh trường TAG luôn có thành tích học tập nổi trội. Điểm trung bình SAT (Kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào một số đại học tại Hoa Kỳ) của học sinh TAG là 1810, cao hơn hẳn so với trung bình cả nước 1509 và bang Texas là 1462.

Những chủ đề đang được xem nhiều:

DU HOC, HOI THAO DU HOC, CONG TY TU VAN DU HOC, HOC BONG,

DU HOC TRUNG HOC MY - TU VAN DU HOC

THU TUC DU HOC - THỦ TỤC DU HỌC

Kênh Tuyển Sinh ( Theo Dân Trí)