Khi các trung tâm luyện thi đại học dạng truyền thống thoái trào, không còn thu hút được người học, cũng là lúc các loại hình luyện thi khác như luyện thi năng khiếu, trực tuyến… nở rộ.

Lò luyện truyền thống: Thưa thớt học viên

Mùa luyện thi năm nay, nhiều trung tâm luyện thi đại học (TTLTĐH) hy vọng tình hình sẽ khởi sắc vì quy chế liên thông được siết chặt, thí sinh phải cố đậu ĐH. Tuy nhiên, trái với dự đoán, dù đã vào mùa cao điểm luyện thi cấp tốc nhưng các TTLT truyền thống vẫn vắng vẻ. Đã chốt danh sách luyện thi cấp tốc nhưng năm nay TTLT chất lượng cao QSC 45 (92 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) chỉ nhận được khoảng năm-sáu lớp cho cả bốn khối thi (mỗi lớp 35-40 học viên). Lãnh đạo TT này cho biết, lượng học viên năm nay giảm mạnh, chỉ bằng 60-70% so với những năm trước. Tương tự, các TTLT lớn như TTLT thuộc ĐH Sư phạm, TTLT Tô Hiến Thành… cũng vắng người học. Là một trong những TTLTĐH lớn, thu hút nhiều học viên nhất nhưng năm nay, TTLTĐH 60 An Sương chỉ có hơn 1.000 học viên luyện cấp tốc, giảm khoảng 10-20% so với mùa trước.

Theo thống kê từ Sở GD-ĐT TP.HCM, có hơn 270 cơ sở bồi dưỡng văn hóa LTĐH có giấy phép đang hoạt động trên địa bàn. Với tình hình ế ẩm hiện nay, giám đốc một TTLT tiên đoán, năm sau nhiều TT sẽ đóng cửa vì không cầm cự nổi. Nhiều người lầm tưởng thị trường luyện thi rất béo bở, nhưng thực tế, kể cả những TT uy tín, chất lượng cũng không dễ chiêu sinh. Ông Nguyễn Đức Quốc, Giám đốc TTLTĐH 60 An Sương phân tích: Có hai nguyên nhân dẫn đến thực trạng luyện thi cấp tốc của TP giảm thê thảm. Thứ nhất, đề thi ĐH ngày càng bám sát chương trình phổ thông, trắc nghiệm cũng tương đối dễ, chỉ có vài ba câu khó để phân loại TS khá giỏi nên không cần thiết phải luyện cấp tốc. Thứ hai là do nhiều lò luyện chất lượng không đảm bảo khiến người học quay lưng.

Luyện thi trực tuyến: Thượng vàng hạ cám

Hiện xuất hiện ngày càng nhiều loại hình luyện thi trực tuyến giá rẻ, thu hút không ít sĩ tử. Nhiều website luyện thi trực tuyến đang ăn nên làm ra vì việc chiêu sinh không bị giới hạn bởi không gian, thời gian. Cũng không cần mặt bằng, lớp học. Người học đơn giản chỉ cần mua thẻ nạp tài khoản là có thể học, thậm chí khi tham gia đăng ký qua những kênh mua sắm trực tuyến còn được khuyến mãi. Trang LTĐH trực tuyến moon.vn quảng cáo cả khóa LTĐH cho năm tới có giá 999.000đ/môn, nếu mua cả khóa học sẽ được giảm 40%. Trang hoc360.vn “khuyến mãi” 75% khóa LTĐH khi mua tại nhommua.com. “Sốc” hơn là giảm giá ngay 50% học phí nếu học viên mua khóa luyện thi siêu tốc trong 25 ngày bằng tiền mặt. Trang hocmai.vn có nhiều cấp độ LTĐH khác nhau tùy người học lựa chọn, từ khóa thông thường luyện theo chuyên đề đến luyện giải đề... Người học còn có thể chọn học từng bài giảng lẻ với giá chỉ 10.000-15.000đ/bài, với quy định mỗi bài không học quá năm lần.

Đặc biệt, nhiều trang luyện thi trực tuyến còn tổ chức thi thử miễn phí cho học viên. Để tham gia, học viên phải đặt cọc và số tiền này thường không được hoàn trả mà phải dùng để học chuyên đề khác hoặc mua các bài giảng trên những trang này.

Những khóa LTĐH trực tuyến có đúng “ngon - bổ - rẻ” hay không thì thật khó kiểm chứng, dù tất cả chương trình và kho học liệu của những website luyện thi trực tuyến đều quảng cáo “chất lượng cao”. Giảng viên cũng được tâng bốc là những giáo sư, tiến sĩ uy tín, giàu kinh nghiệm luyện thi và đặc biệt tận tình nhất… nhưng hiệu quả đến đâu thì tự người học phải “rút kinh nghiệm” sau khi đã trả bằng tiền thật.

>> Xem thêm: Luyện thi đại học môn Sinh cùng những giáo viên giỏi ở Hà Nội

Luyện thi miễn phí qua Facebook

Đình đám gần đây là phong trào luyện thi miễn phí trên mạng facebook, đang thu hút hàng chục ngàn thành viên. Nổi nhất là Hội LTĐH môn toán thu hút hơn 13.000 thành viên; Hội LTĐH khối A, D1; Hội LTĐH môn hóa… cũng thu hút nhiều bạn trẻ tham gia đóng góp bài tập, thảo luận… Chỉ cần đăng tải một bài tập hóc búa hay thắc mắc, ý kiến trên tường (wall) của nhóm thì lập tức sẽ nhận được hàng chục lượt like, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến. Một thành viên của nhóm LTĐH môn Anh cho biết: “Nhanh và vui là hai thứ tuyệt vời nhất mà không nơi luyện thi nào có được, trừ luyện thi trên facebook. Học trên facebook vừa không tốn tiền, vừa có thể chat với bạn bè, khi nào rảnh lên học cũng được”. Những tiện ích mới cộng thêm lượng người truy cập khổng lồ, người chơi chỉ cần click chuột là có thể luyện thi ngay tại nhà nên hình thức luyện thi trên facebook nhanh chóng trở thành một trào lưu thịnh hành trong mùa thi năm nay. Thế nhưng hiệu quả thế nào thì… không thể xác định được.

Bà Phạm Thị Phương, Hiệu trưởng TTLT Thành Đô (Q.3) nói: Không thể kết luận tất cả website luyện thi trực tuyến hay trên facebook đều không chất lượng. Phải thừa nhận, hình thức ôn thi trên mạng rất tiện lợi, không bó buộc thời gian, không gian, người học rảnh giờ nào có thể học giờ đó, được tự do lựa chọn bài giảng để học và có thể trao đổi với bạn bè ngay trong giờ học… Thế nhưng, những bài giảng trên đó do ai viết, độ tin cậy và sự chuẩn xác ra sao, bản quyền bài giảng có đảm bảo không… là những thứ liên quan đến chất lượng học tập lại không thể kiểm chứng được. Với những em có học lực khá giỏi, đủ khả năng kiểm chứng kiến thức thì việc được chủ động học tập là tốt nhưng với những em học lực vừa phải, khi được “thả” vào môi trường ngồn ngộn kiến thức trên mạng có khi lợi bất cập hại. Vì vậy, để đạt hiệu quả, các em cần được giáo viên có chuyên môn, kinh nghiệm định hướng cách học phù hợp.

>> Nội dung cần biết: Ôn luyện thi đại học: Phải có mục tiêu và kế hoạch cụ thể!

 

Kenhutyensinh: phunu