>> Đánh thuế dạy thêm

>> Muốn học thêm phải hết tiểu học

>> Dạy và học thêm sẽ khó kiểm soát

Sinh viên cũng đi học thêm

Một bộ phận sinh viên (SV) phải rủ nhau đến lớp học phụ đạo kiến thức chuyên ngành để trả nợ môn và ôn thi tốt nghiệp.

H.B - SV năm 3 ngành kế toán Trường ĐH Kinh tế TP.HCM là một trường hợp như vậy. B. dù đã thi và học lại lần thứ hai nhưng vẫn bị nợ 4 môn thuộc chuyên ngành kế toán. B. quyết định đầu tư tiền đến lớp học thêm tại nhà giáo viên ở Q.5 (TP.HCM). Mỗi buổi học kéo dài từ 2 - 3 tiếng, học phí cho mỗi buổi học là 100.000 đồng. B. cho biết: “Được bạn bè cùng lớp giới thiệu nên mình mới biết có dịch vụ dạy thêm tại nhà cho SV. Người dạy cho mình hiện là một giáo viên dạy phổ thông, cũng đã tốt nghiệp ĐH ngành kế toán. Giáo viên này cùng với một số người khác mở lớp dạy thêm các môn chuyên ngành kế toán tại nhà. Mỗi buổi tối đều có người học, có khi mấy nhóm khác nhau nhưng cũng có khi chỉ học có một mình”.

sinh vien hoc them, sinh viên đi học thêm, học thêm, dạy thêm, thanh nien

Ngoài việc đến lớp học kiến thức chuyên ngành, nhiều SV còn rủ nhau học nhóm để phát triển toàn diện - Ảnh: H.A

 

B. cho biết thêm, đến học lớp này có SV của nhiều trường khác nhau, nhưng chủ yếu là SV bị nợ môn thi nhiều lần không qua nên mới đến học. L.A - SV Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cũng học tại đây, cho biết: “Dù học phí hơi cao, nhưng việc tổng hợp kiến thức theo cách học kèm này khá hiệu quả. Chỉ cần khoảng 4 - 5 buổi mỗi môn đã có thể đủ kiến thức cơ bản để đi thi đạt điểm trung bình. Giáo viên sẽ giúp tổng hợp lại toàn bộ kiến thức cơ bản của môn học, đồng thời giới thiệu một số dạng đề thường ra để thực hành. Mình nghe nói các giáo viên này còn dành thời gian đến các lớp học của SV vào những buổi quan trọng để đoán đề thi nhằm ôn tập cho hiệu quả hơn”.

Trước nhu cầu của nhiều SV, dịch vụ dạy thêm kiến thức chuyên ngành nở rộ ở nhiều nơi. Lần theo một quảng cáo trên mạng, chúng tôi liên lạc với Công ty TNHH tư vấn và đào tạo A&F. Đơn vị này cho biết một trong những hình thức kinh doanh khá nổi ở đây là dạy kèm kế toán cho SV chuẩn bị tốt nghiệp, dạy ôn thi cho SV trả nợ học phần và thi rớt tốt nghiệp. Với hình thức dạy kèm này giáo viên sẽ đến tận nhà SV tại TP.HCM hoặc qua internet cho SV ở xa hoặc không có thời gian đến lớp. Tư vấn cho chúng tôi, một người tên Q. nói: “Giáo viên có thể đến dạy kèm tại vào các buổi tối trong tuần hoặc vào chủ nhật, mỗi buổi dạy 2 tiếng và thời gian linh hoạt. Tuy nhiên SV phải đăng ký ít nhất 5 buổi cho mỗi môn học, học phí là 150.000 đồng/buổi và phải thanh toán ngay sau từng buổi học”. Thắc mắc về lực lượng giáo viên dạy kèm thì bà Q. hồ hởi nói: “Giáo viên của trung tâm là các SV năm cuối đã tốt nghiệp ngành kế toán với loại khá giỏi, hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp. Do vậy nếu không sắp xếp được thời gian, SV cũng có thể đến tận công ty của giáo viên để học. Với đội ngũ này, giáo viên sẽ hiểu SV hơn, cách truyền đạt cũng dễ hiểu hơn, hiệu quả cao hơn”. Cũng đơn vị này, trên một trang khác còn rao mức phí dịch vụ trọn gói cho dạy kèm trả nợ học phần, thi rớt tốt nghiệp lên tới 1,5 triệu đồng; khóa học dành cho thực tập sinh thực tập kế toán trong các doanh nghiệp có mức phí từ 700 - 900.000 đồng…

Cũng kinh doanh hình thức này là Công ty TNHH công nghệ tài năng Lạc Việt (ngụ tại Cầu Giấy, Hà Nội). Cũng với mức học phí 150.000 đồng/buổi nhưng SV phải đăng ký tối thiểu 7 buổi/môn học, và thời gian học chỉ kéo dài 90 phút/buổi. Ngoài việc bồi dưỡng cho SV kiến thức chuyên ngành trước kỳ thi lại, thi rớt tốt nghiệp, đơn vị này còn có dịch vụ hướng dẫn khi thực tập tại doanh nghiệp, làm các báo cáo thực tập…

Tin đang được quan tâm:

ĐIỂM THI - ĐIỂM THI 2012 - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐIỂM CHUẨN - ĐIỂM CHUẨN 2012 - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2012

TUYỂN SINH - THÔNG TIN TUYỂN SINH, TIẾNG ANH - HỌC TIẾNG ANH

Kênh Tuyển Sinh

(Theo:Thanhnien)