Lịch thi vào lớp 10 các trường tại TP.HCM năm học 2016-2017

Lịch thi vào lớp 10 các trường tại TP.HCM năm học 2016-2017

Những học sinh được dự xét tuyển là những học sinh dự thi đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó môn Ngữ văn và môn Toán hệ số 2, môn ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên, khuyến khích được cộng thêm (nếu có).

Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Thí sinh dự thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật) theo lịch sau:

Lịch thi vào lớp 10 các trường tại TP.HCM năm học 2016 – 2017

Số lượng tuyển sinh vào lớp 10 năm nay giảm hơn 1.600 chỉ tiêu tuyển sinh so với năm học trước, tuy nhiên, tỷ lệ chọi của các trường tốp trên khá ổn định. Đối với các trường tốp giữa, nhiều trường có tỷ lệ chọi ở NV1 giảm khá mạnh như: THPT Nguyễn Hữu Huân tỷ lệ 1:1,96 (năm 2015, tỷ lệ chọi vào trường là 1:3,34, cao nhất thành phố); Trường THPT Nguyễn Hiền có tỷ lệ 1:0,8 (năm trước 1:1,5), THPT Võ Thị Sáu có tỷ lệ chọi 1:1,29 (năm trước 1:1,74), THPT Phú Nhuận có tỷ lệ 1:1,52 (năm trước 1:1,93)…

Đối với các trường chuyên, tỷ lệ chọi ở NV1 cũng giảm. Theo đó, NV1 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 2.671 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi 1:3,81 (năm trước 1:4,4), THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có 764 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi 1:1,88 (năm trước 1:2,2).

Các trường THPT ngoài công lập chỉ được phép xét tuyển, không được tổ chức thi tuyển vào lớp 10.

Theo Infonet, nguồn: http://infonet.vn/lich-thi-vao-lop-10-cac-truong-tai-tphcm-nam-hoc-2016-2017-post198821.info