Sự kiện: Giáo dục / tuyển sinh / thông tin tuyển sinh / tuyển sinh 2013

10 trường tuyển sinh riêng: cách thức, thời gian thi ra sao?

10 trường ĐH, CĐ thuộc khối văn hóa - nghệ thuật được Bộ GD-ĐT cho phép tuyển sinh riêng năm 2013 (môn văn xét tuyển từ kết quả học tập THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT cộng các môn năng khiếu chủ động tuyển sinh theo yêu cầu của nhà trường) đã có thông báo cụ thể đến thí sinh về cách thức và thời gian thi tuyển.

Theo đó, thông tin tuyển sinh cụ thể của các trường như sau:

1. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (mã trường NVH)

Tổ chức thi từ ngày 1-7 đến 3-7 với hai môn thi kiến thức âm nhạc và chuyên ngành. Chi tiết cụ thể các môn thi sẽ thông báo tại phòng tuyển sinh hoặc qua điện thoại, website của học viện từ ngày 1-4.

Môn sơ tuyển thi từ ngày 20-6 hệ ĐH chính quy và ĐH vừa làm vừa học. Phiếu thi chính thức sẽ được phát ngày 29-6 tại ban tuyển sinh của học viện, không gửi qua bưu điện.

2. Học viện Âm nhạc Huế (HVA)

Tổ chức thi tuyển tại học viện từ ngày 12-7 đến 15-7. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát nhanh gửi về phòng đào tạo - Học viện Âm nhạc Huế.

Các môn năng khiếu nhân hệ số 2 tùy theo ngành học. Cụ thể, ngành âm nhạc học, sáng tác âm nhạc và chuyên ngành chỉ huy âm nhạc thi môn: ký - xướng âm, hòa âm, piano và chuyên ngành.

Ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống, thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây thi môn ký - xướng âm và chuyên ngành. Ngành sư phạm âm nhạc thi môn ký - xướng âm, đàn organ và hát.

Các ngành sư phạm không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

3. Nhạc viện TP.HCM (NVS)

Nhận hồ sơ từ ngày 2-4 đến ngày 3-5; thi tuyển từ ngày 17 đến 23-7 với môn thi kiến thức tổng hợp về âm nhạc và môn năng khiếu chuyên ngành (môn chuyên ngành nhân hệ số 2). Nội dung cụ thể môn thi năng khiếu niêm yết tại nhạc viện và đăng trên website của nhạc viện và gửi về các sở GD-ĐT.

Thí sinh phải có một trong các loại bằng tốt nghiệp: THPT, bổ túc THPT, trung học nghề, TCCN mới được dự thi. Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp tại nhạc viện hoặc gửi qua đường bưu điện về phòng đào tạo Nhạc viện TP.HCM, không gửi qua các trường hoặc sở GD-ĐT.

4. Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam (MTH)

Trường tổ chức thi các môn năng khiếu. Đối với các ngành hội họa, đồ họa, sư phạm mỹ thuật, lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật thi môn hình họa và bố cục. Ngành thiết kế đồ họa thi hình họa và trang trí. Ngành điêu khắc thi tượng tròn và phù điêu.

Hồ sơ đăng ký dự thi nộp tại trường, không qua trường THPT và các sở GD-ĐT, trước ngày 30-5.

5. Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM (MTS)

Trường tổ chức thi đối với trình độ ĐH. Với hệ CĐ, trường không tổ chức thi mà xét tuyển điểm thi tuyển sinh ĐH ngành tương đương do Trường ĐH Mỹ thuật tổ chức. Trường tổ chức thi khối H đối với tất cả các ngành hệ ĐH và CĐ.

6. Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật trung ương (GNT)

Tổ chức thi hai môn năng khiếu (nhân hệ số 2). Thí sinh được đăng ký dự thi nhiều ngành khác nhau tại trường, mỗi ngành phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký dự thi. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Đối với ngành sư phạm âm nhạc thi môn kiến thức âm nhạc tổng hợp - xướng âm, thanh nhạc - nhạc cụ ngày 11-7. Ngành quản lý văn hóa thi môn năng khiếu như khối H hoặc khối N ngày 11-7.

Ngành mỹ thuật thi môn hình họa (vẽ tượng chân dung) và bố cục ngày 11-7. Ngành hội họa thi môn hình họa (vẽ người bán thân) ngày 11-7 và môn bố cục ngày 12-7.

Ngành thiết kế thời trang, ngành thiết kế đồ họa thi môn hình họa (vẽ tượng chân dung) ngày 11-7 và môn trang trí ngày 12-7.

Hệ CĐ xét tuyển nguyện vọng 2 từ kết quả thi ĐH ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật của trường và các trường khác có cùng khối thi, môn thi.

Kết quả thi môn hình họa, bố cục, trang trí, kiến thức âm nhạc tổng hợp - xướng âm, thanh nhạc - nhạc cụ được tính chung cho các ngành dự thi cùng khối thi, môn thi.

7. Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai (CDN)

Trường tổ chức thi hai môn năng khiếu gồm: hình họa (vẽ tĩnh vật hoặc tượng, chất liệu chì đen); trang trí (chất liệu màu nước hoặc màu bột). Trường tuyển sinh khối H cho tất cả các ngành. Ngày thi sẽ thông báo cụ thể trên website của trường.

8. Trường CĐ Múa Việt Nam (CMH)

Trường tổ chức thi tuyển năng khiếu múa và âm nhạc.

Chuyên ngành kịch múa tuyển sinh tuổi tuyển từ 12-13, học hết lớp 6; chuyên ngành múa dân tộc tuyển tuổi từ 15-16, học hết lớp 9.

Trường sơ tuyển từ ngày 20-4 đến 20-6. Riêng ngành huấn luyện múa, biên đạo múa tuyển thí sinh tuổi từ 18-30 và đã tốt nghiệp trung cấp múa. Chuyên ngành thi: năng lực cơ bản múa, biên và thực hành bài tập, tiểu phẩm múa.

9. Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc (CVB)

Chỉ tuyển thí sinh các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra. Trường tổ chức thi vào ba ngày: 17, 18, và 19-7. Trường tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu. Riêng ngành khoa học thư viện trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo kết quả thi ba chung.

10. Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc (CNV)

Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh).

Các ngành khoa học thư viện, bảo tàng học, Việt Nam học (khối C không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi “ba chung”).

Với các ngành nghệ thuật như: sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, quản lý văn hóa, hội họa, thanh nhạc (khối H, N), trường tổ chức thi tuyển sinh các môn năng khiếu.