Sự kiện: Giáo dục, đào tạo, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, khoa giáo

Lịch nghi tết âm lịch của học sinh:

Dịp Tết âm lich năm 2014, học sinh và giáo viên các cấp trên địa bàn TP HCM sẽ được nghỉ 16 ngày. Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, các trường sẽ nghỉ Tết Giáp Ngọ từ ngày 25/1 đến 9/2/2014 (tức là từ 25 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng Âm lịch). Trao đổi với VnExpress, TS Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, việc nghỉ Tết đã được phân cấp về các địa phương, Bộ không quy định số lượng ngày nghỉ. "Các Sở tự dựa trên kế hoạch học tập, miễn sao đảm bảo đủ số lượng ngày học trong một năm là được", ông Vinh nói.

Công đoàn ngành Giáo dục TP HCM cũng vừa thông báo kế hoạch nghỉ tết nguyên đán và chăm lo Tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành. Theo đó, những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận được phần quà và tiền mặt mức thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Bên cạnh đó, với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động ngoài thành phố, là đoàn viên công đoàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ít nhất 3 năm liền chưa về quê... được hỗ trợ tiền vé xe. Còn những người có hoàn cảnh khó khăn, không thể về quê ăn tết sẽ tham gia họp mặt "Vui Tết", tạo không khí ấm áp như trong gia đình.

Học sinh và giáo viên các cấp trên địa bàn TP.HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán trong 16 ngày.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM, Tết Nguyên đán năm nay, học sinh và giáo viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ được nghỉ tết tổng cộng 16 ngày, bắt đầu từ 25/1 đến hết 9/2/2014 (25 tết đến hết ngày mùng 10 âm lịch).

Ngoài ra, công đoàn ngành giáo dục TPHCM cũng đã lên kế hoạch chăm lo Tết cho giáo viên, cán bộ công nhân viên và người lao động trong ngành giáo dục. Theo đó, các đơn vị phải đảm bảo trả lương, thưởng Tết đúng thời gian và theo quy định để người lao động an tâm làm việc. Công đoàn cơ sở thăm hỏi, tặng quà và tiền mặt với mức thấp nhất là 200.000 đồng/trường hợp giáo viên, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn (bản thân có thu nhập thấp, vợ hoặc chồng không có việc làm, con bị bệnh nặng; bị tai nạn lao động, bị chấm dứt hợp đồng lao động không được thưởng Tết; nữ giáo viên, nhân viên đang mang thai hoặc con nhỏ dưới 12 tháng…).

Đối với giáo viên, cán bộ công nhân viên và người lao động ngoài thành phố, ít nhất 3 năm liền chưa về quê sẽ được hỗ trợ tiền vé xe để về quê trong dịp Tết. Với những người không có điều kiện về quê, sẽ được tham gia chương trình họp mặt “Vui Tết” để tạo không khí ấm áp của gia đình.

Cùng với đó, công đoàn giáo dục TPHCM cũng vận động giáo viên, cán bộ công nhân viên và người lao động trong ngành giáo dục – đào tạo đóng góp, chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp các đơn vị ở ngoại thành, vùng sâu, vùng khó khăn trong Tết Giáp Ngọ năm 2014.

Tổng hợp từ: Vnexpress, nld.com.vn