Lệ phí đăng ký dự thi năm 2015 không thay đổi

Bộ GD-ĐT hiện đã phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phí dự thi, dự tuyển cho kỳ thi THPT quốc gia. Theo tính toán sơ bộ của Bộ GD-ĐT, với việc chỉ tổ chức một kỳ thi duy nhất thay vì bốn kỳ thi như mọi năm (1 kỳ thi tốt nghiệp THPT, 2 kỳ thi đại học, 1 kỳ thi cao đẳng), tổng chi phí xã hội (của các trường, địa phương, gia đình thí sinh) sẽ giảm rất nhiều so với những năm trước.

Hiện, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phí dự thi, dự tuyển cho kỳ thi THPT quốc gia theo hướng tổ chức thi hiệu quả thiết thực, trên tinh thần giữ ổn định mức thu đối với thí sinh, không thay đổi ngân sách giáo dục của địa phương. Năm nay, mức thu lệ phí thi, dự tuyển không thay đổi. Thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học sẽ nộp phí dự thi 35.000 đồng/môn thi/thí sinh. Phí dự tuyển vào các trường 30.000 đồng/hồ sơ.

Khối quốc phòng, an ninh phải nộp thêm phí sơ tuyển 50.000 đồng/hồ sơ khi đăng ký dự thi. Các môn văn hóa chuyên ngành: 35.000 đồng/môn thi/thí sinh; Các môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn năng khiếu). Tại các cụm tỉnh chỉ dành cho thí sinh xét tốt nghiệp, các địa phương vẫn sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách hàng năm của địa phương.

điểm tin giáo dục, tuyển sinh 12/03/2015:

Ra mắt từ điển Oxford có bản quyền đầu tiên tại VN

Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát vừa công bố ra mắt từ điển Oxford Advance Learner’s Dictionary (OALD) dưới dạng từ điển Anh – Anh – Việt. Đây là từ điển có bản quyền đầu tiên tại VN được phép sử dụng dữ liệu gốc của NXB Oxford nổi tiếng và là 1 trong 5 ấn bản trên toàn thế giới được phép biên soạn sang ngôn ngữ bản địa. Từ điển OALD phiên bản 8.0 hiện nay của NXB Oxford là từ điển bán chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản, gồm 184.500 từ, cụm từ; 3.000 đầu mục các từ và nghĩa thông dụng nhất; hướng dẫn cách viết nhiều loại văn bản…

GS.TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN, người thẩm định ngôn ngữ, cho biết nhóm biên soạn đã ưu tiên tìm những từ ngữ tiếng Việt tương đương với mục từ tiếng Anh. Trong trường hợp không tìm được từ ngữ tương đương, nhóm biên soạn đã dịch lời giải nghĩa của mục từ đó sang tiếng Việt.

"Cấm thi" vào lớp 6: Phụ huynh, học sinh gặp khó

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ thị các trường không tổ chức thi tuyển sinh học sinh vào lớp 6. Nhiều phụ huynh, học sinh gặp khó khi chưa biết phương án tuyển sinh của một số trường. Tháng 11.2014, Bộ trưởng GD-ĐT chỉ đạo không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6.

Theo quy định, học sinh tốt nghiệp tiểu học có hộ khẩu tại địa bàn nào thì đương nhiên được xét tuyển vào trường THCS của địa bàn đó. Tuy nhiên, với đặc thù riêng của mình, khối trường chuyên vẫn đang đợi chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Tại Hà Nội, hiện nhiều trường trung học cơ sở (THCS) như trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, THCS Cầu Giấy, THCS Nguyễn Tất Thành - ĐH Sư phạm Hà Nội,… chưa đưa ra phương án tuyển sinh năm học 2015-2016.

Trao đổi với phóng viên, PGS Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường TH Dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) chia sẻ, ông đồng tình với chỉ thị của Bộ GD-ĐT về việc cấm thi vào lớp 6 để hạn chế tối đa việc dạy thêm, luyện thêm. Tuy nhiên, theo PGS Văn Như Cương việc cấm thi này chỉ phù hợp với trường công lập. Ông lấy ví dụ, trường Lương Thế Vinh là trường dân lập nên được tuyển học sinh toàn thành phố Hà Nội và các tỉnh khác. Hằng năm, số lượng học sinh dự tuyển cao gấp 3-4 lần chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Do vậy, trường tổ chức thi tuyển với hai môn Toán, Văn.

Bà Nguyễn Thị Kim Nga - Phó hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết năm nay trường áp dụng xét tuyển vào lớp 6, thực hiện theo đúng chỉ thị của Bộ. Tuy nhiên, bà Nga cũng tỏ ra băn khoăn trong khâu xét tuyển. Hằng năm, số lượng hồ sơ dự tuyển rất nhiều nên việc xét tuyển khá khó khăn. Năm nay, trường đã đưa ra một vài tiêu chí xét tuyển công khai như học sinh có 5 năm học sinh giỏi hoặc học sinh đã đạt giải thi học sinh giỏi các cấp quận (huyện) từ lớp 3 trở lên.

Ông  Phạm Hữu Hoan – Trưởng Phòng Giáo dục Trung học – Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết hiện một số trường vẫn đang đợi chỉ đạo để công bố thông tin tuyển sinh lớp 6. Có con đang học lớp 5 tại trường Tiểu học Trung Yên, anh Nguyễn Văn Sơn (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang rất sốt ruột bởi đến nay, nhiều trường vẫn chưa có phương án tuyển sinh.

Anh cho biết, vì nghĩ các trường chuyên sẽ thi tuyển nên anh vẫn cho con ôn luyện. Anh lý giải: “Trường chuyên cần chọn đầu vào nên đòi hỏi học sinh phải có lực học tốt. Do vậy, tôi cho con đi học thêm để vững kiến thức. Trường tiểu học giờ không chấm điểm nên sẽ khó khăn cho việc xét tuyển”. Anh Phan Văn Đăng có con đang học lớp 5 tại trường Tiểu học Trung Yên chia sẻ: “Tôi chưa hiểu xét tuyển như thế nào bởi các cháu học giờ không có điểm, đánh giá năng lực của các cháu chỉ dựa trên nhận xét của giáo viên”. Kỳ tuyển sinh vào lớp 6 năm nay bắt đầu từ 1/7– 15/7/2015.

Tin gốc:

  • http://vtv.vn/xa-hoi/ky-thi-thpt-quoc-gia-le-phi-thi-du-tuyen-khong-thay-doi-20150312060230468.htm
  • http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/ra-mat-tu-dien-oxford-co-ban-quyen-dau-tien-tai-vn-540324.html