Các thí sinh luôn quan tâm đến việc làm hồ sơ xét tuyển như thế nào tại các kỳ tư vấn mùa thi - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Các thí sinh luôn quan tâm đến việc làm hồ sơ xét tuyển như thế nào tại các kỳ tư vấn mùa thi - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Bộ GD-ĐT tại TP.HCM: Trong hồ sơ xét tuyển, sẽ có phần để em ghi 4 nguyện vọng ưu tiên của mình vào các trường. Trong đó cũng có phần ghi tổ hợp môn thi ứng theo từng ngành mà em chọn để xét tuyển. Vì vậy, em sẽ dễ dàng đăng ký ngành xét tuyển kèm theo tổ hợp môn thi mà mình lựa chọn.
Ở nguyện vọng 1, khi đăng ký xét tuyển vào một trường ĐH, em đăng ký cho khối A1 ở 2 ngành là quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng. Cùng lúc, em cũng đăng ký cho khối D1 ở 2 ngành này luôn. Như vậy có được không? Thêm nữa, nhà em ở huyện ngoại thành và ở trong hẻm, địa chỉ rất khó tìm. Như vậy trên bì thư báo kết quả thi em có thể ghi nhờ địa chỉ nhà người quen ở mặt tiền trung tâm thành phố có được không?([email protected])
Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Bộ GD-ĐT tại TP.HCM: Em hoàn toàn có thể ghi cả 4 ngành xét tuyển tùy theo tổ hợp môn thi mình đã chọn. Tuy nhiên, lưu ý là em nên chọn ngành ứng với tổ hợp môn thi có lợi nhất về điểm thi theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên. Em cũng có thể ghi nhờ bất kỳ địa chỉ nhận kết quả thi nào tiện lợi nhất cho mình, miễn là thư có thể chắc chắn đến tay em.
Theo Thanh Niên, tin gốc: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/lam-ho-so-xet-tuyen-nhu-the-nao-543452.html

Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, kỳ thi THPT quốc gia, điểm thi đại học,điểm thi tốt ngh iệp