Kỳ thi THPT quốc gia 2015: 1,5 triệu học sinh đã có thể quyết định môn thi Kỳ thi THPT quốc gia 2018: 1,5 triệu học sinh đã có thể quyết định môn thi  - Ảnh 1

Kỳ thi THPT quốc gia 2015: 1,5 triệu học sinh đã có thể quyết định môn thi
Năm học 2014 - 2015 là năm học đầu tiên Bộ GD&ĐT đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ bằng cách tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.

Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức một kỳ thi quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp THPT, đồng thời cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học sử dụng làm căn cứ để tuyển sinh vào ĐH, CĐ thay vì tổ chức hai kỳ thi như trước đây.

Hôm qua (1/4), khoảng 1,5 triệu học sinh đã có thể quyết định môn thi vào kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh sẽ có một tháng để cân nhắc, đăng ký và sau ngày 30/4 sẽ không được thay đổi môn thi, thông tin về môn thi đã đăng ký.

Ngày 1/4, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố một bộ đề thi minh họa bao gồm 7 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa và 6 môn Ngoại ngữ để giúp các em học sinh làm quen với dạng đề thi.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng đã khởi động phần mềm quản lý thi, sử dụng công nghệ thông tin để có một sự thay đổi căn bản trong tổ chức thi. Đại diện Cục khảo thí và kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, phần mềm quản lý thi được khởi động sẽ hỗ trợ rất lớn cho việc quản lý thi với tính bảo mật cao.

Hiện tất cả các đơn vị liên quan đều đang tập trung chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kỳ thi THPT quốc gia năm nay, để kỳ thi được diễn ra một cách nghiêm túc và công bằng.

Để có thêm thông tin về kỳ thi chung, chương trình Vấn đề hôm nay ngày 1/4 đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Minh Sơn - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

 

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)