Với 12 năm học ở Canada và nhiều năm làm công tác tổ chức, tư vấn cho du học sinh, ông Nguyễn Văn Quang - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Canada tại TP HCM - chia sẻ nhiều kinh nghiệm hữu ích cho việc săn học bổng của bạn

Thiết thực nhất kể đến trang web http://www.fastweb.com. Tại đây, hơn 600.000 học bổng trị giá 1 tỷ USD của khoảng 4.000 Đại học của nhiều nước đang chờ bạn. Click vào đề mục Start Your Free Scholarship Search (tìm học bổng miễn phí) trên trang chủ, bạn sẽ được mở một tờ khai cá nhân (résume) miễn phí. Chuyển résume này cho webserver, một thời gian sau, bạn sẽ nhận được thư phản hồi của những đại học quan tâm, cho biết kết quả có được hay không.

Bên cạnh đó, http://www.smexpress.com cũng là một kho thông tin phong phú về du học quốc tế. Theo lời giới thiệu, trang web này giới thiệu 8.000 chương trình học; 150.000 học bổng trị giá 35 triệu USD. Những thông tin về việc cho sinh viên vay tiền ưu đãi để đi học cũng được lưu trữ tại đây.


Kinh nghiệm săn học bổng qua mạng - Ảnh 1
Hình minh hoạ


http://www.scholarships.com cũng được đánh giá là một trong những trang web tiện ích nhất cho những sinh viên có nhu cầu tìm kiếm học bổng miễn phí qua mạng. Cũng như http://www.fastweb.com, nhưng http://www.scholarships.com đưa ra những yêu cầu đơn giản hơn, ngắn gọn hơn về khai báo thông tin cá nhân vào hồ sơ trực tuyến.

Webserver sẽ tự động tìm kiếm trường, nguồn học bổng phù hợp để gửi hồ sơ giúp bạn. Đại học quan tâm sẽ có một đợt sát hạch về hồ sơ cá nhân xin học bổng. Cá nhân đáp ứng được các điều kiện của trường sẽ được gửi thư mời thi tuyển.

Ngoài ra, trên trang web này còn có thông tin hướng dẫn tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính cũng như nguồn vốn vay ưu đãi cho sinh viên.

Muốn tìm kiếm thông tin hữu ích về các nguồn học bổng quốc tế, trường tại Mỹ, Anh và nhiều quốc gia có nền giáo dục mạnh trên thế giới, truy cập địa chỉhttp://www.finaid.org. Trang web này sẽ mách nước cho bạn thủ thuật tìm kiếm học bổng, thi dự tuyển được tài chính và thông tin về các trường, học phí, chi phí sinh hoạt...

Theo lời khuyên của các website này, trước tiên, trình độ ngoại ngữ của bạn phải xứng tầm thì mới nên tìm kiếm học bổng qua mạng bởi ngoài việc phục vụ cho công việc tìm kiếm thông tin, nguồn tài trợ, bạn sẽ tham dự vào một kỳ thi gắt gao về ngoại ngữ và chuyên môn. Do đó, nên lượng sức mình trước, để khỏi tốn công cho cả đôi bên.

Một điều đáng quan tâm nữa là hiện nay có không ít website quảng bá về những chương trình học bổng “ảo”. Nếu bạn thiếu cảnh giác, để lộ thông tin bí mật về tài khoản tín dụng cá nhân, bạn sẽ có nguy cơ mất sạch tiền. Nên tham khảo thêm ý kiến của các công ty tư vấn du học hoặc những tổ chức đào tạo - giáo dục trong và ngoài nước.




(Theo Tài hoa trẻ)