>> Giáo dục, tuyển sinh, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp

Khoa Y dược ĐHQGHN không hạn chế tuyển thẳng bác sĩ đa khoa

Khoa Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo tuyển thẳng không hạn chế số lượng thí sinh trong đội tuyển Olympic và đoạt giải (nhất, nhì, ba) kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn sinh (đã tốt nghiệp THPT) vào ngành bác sĩ đa khoa.

Ngoài ra, thí sinh trong đội tuyển và đoạt giải môn hóa cũng được tuyển thẳng vào ngành dược. Trường hợp thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng mà đăng ký dự thi đại học có kết quả từ sàn trở lên (không có môn nào bị điểm 0) sẽ được ưu tiên xét tuyển vào khoa này.

Khoa Y dược ĐHQGHN không hạn chế tuyển thẳng bác sĩ đa khoa

Khoa Y dược ĐHQGHN không hạn chế tuyển thẳng bác sĩ đa khoa

Cụ thể, thí sinh có môn đoạt giải khối A (toán, lý, hóa) sẽ được ưu tiên xét tuyển ngành dược, có môn đoạt giải khối B (toán, hóa, sinh) được ưu tiên xét tuyển vào ngành bác sĩ đa khoa.

>>Danh mục ngành đăng ký tuyển thẳng vào ĐH, CĐ

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: Nâng cấp bộ môn thành Khoa Tâm lý học

Sáng nay (11.4), Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM sẽ công bố quyết định thành lập Khoa Tâm lý học, trên cơ sở phát triển từ bộ môn Tâm lý học của trường.

Trưởng khoa là tiến sĩ Ngô Xuân Điệp (chuyên ngành tâm lý học lâm sàng). Bên cạnh công tác giảng dạy, sắp tới khoa sẽ tập trung vào nhiệm vụ nghiên cứu và nhất là thực hành cho cả giảng viên lẫn sinh viên. Song song đó, sẽ hình thành 4 bộ môn trong khoa, gồm: tâm lý học căn bản, tham vấn trị liệu tâm lý, tâm lý tổ chức nhân sự, tâm lý học đường. Được biết, khoa hiện có 16 giảng viên và khoảng 800 sinh viên.

Tổng hợp thanh niên