Sự kiện Hot: TUYEN SINH 2012 DIEM THI DAI HOC TI LE CHOI

Tin liên quan:

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Văn

>>  Bắt đầu thi môn đầu tiên

>>>  Đi thi tốt nghiệp từ 5 giờ sáng


Hôm nay (2-6), gần 1 triệu thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Một nét đẹp của kỳ thi năm nay là sự chung tay hỗ trợ các thí sinh khó khăn. Nhiều nơi đưa đón thí sinh, đặt cơm hộp cho các em ăn trưa.

Ngày 1-6, các hội đồng coi thi trên cả nước đã tập trung thí sinh tại các điểm thi để phổ biến quy chế, lưu ý thí sinh những việc không được phép làm trong thời gian thi.

Đổ xô mua “phao” thi

Trong ngày 1-6, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại nhiều hội đồng coi thi ở Ba Vì, Đan Phượng (Hà Nội)... ngay sau buổi nghe phổ biến quy chế thi, nhiều thí sinh đã đổ xô mua “phao” thi và tài liệu thu nhỏ.

Các thí sinh dự thi tại một số hội đồng coi thi thuộc huyện Ba Vì cho biết: tất cả nhà sách, sạp báo tư nhân đều có sẵn tài liệu thu nhỏ được đóng thành quyển bán với giá 10.000 đồng/quyển. “Tài liệu môn sử được nhiều bạn mua nhất” - một thí sinh thừa nhận. Với việc giao cho địa phương chủ động, dư luận lo ngại nhiều “điểm nóng” tại các huyện ngoại thành Hà Nội, đặc biệt là khu vực Hà Tây cũ, sẽ tái diễn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hiệp Thống - phó giám đốc sở GD-ĐT, thường trực ban chỉ đạo thi của Hà Nội - khẳng định: “Sẽ không có chuyện tái diễn “điểm nóng”. Ban chỉ đạo thi Hà Nội đã chỉ đạo các cụm thi, hội đồng coi thi độc lập phối hợp với các lực lượng an ninh và chính quyền nhằm rà soát từ khu vực dân cư, kiểm soát chặt chẽ khu vực thi, kiên quyết không sử dụng những điểm thi không có tường rào, hoặc có cụm dân cư trong khu vực trường học nhằm phòng tránh việc người dân tổ chức ném “phao” cho thí sinh.

Đưa đón thí sinh đi thi

Trong khi đó, nhiều địa phương đã lên kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh bước vào kỳ thi. Ông Lê Hữu Hân, hiệu trưởng Trường THPT Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, TP.HCM), cho biết nhà trường tổ chức 10 ôtô đưa đón 229 học sinh đi thi ở hội đồng thi An Nghĩa. Đoạn đường từ Trường Cần Thạnh đến hội đồng coi thi gần 30km nên ngày thi đầu tiên (2-6) học sinh phải có mặt tại trường từ 4g30 để lên xe đi thi. Kinh phí đi lại một phần do huyện Cần Giờ hỗ trợ, phần còn lại phụ huynh học sinh đóng góp. Ngoài ra, trường đã liên hệ với Trường tiểu học An Nghĩa - ở gần hội đồng coi thi - cho học sinh Cần Thạnh vào đó nghỉ trưa, chờ đến giờ thi chiều. Các giáo viên chủ nhiệm đưa học sinh đi thi cũng đã đặt cơm hộp cho các em ăn trưa...


Điểm nóng mùa thi, Thi tốt nghiệp 2012, Môn thi tốt nghiệp, Đáp án, Đáp án đề thi tốt nghiệp, Đã có đáp án đề thi tốt nghiệp 2012 chính thức từ Bộ GD, đáp án, đáp án đề thi, thi tốt nghiệp



Tương tự, Trường THPT Quang Trung (huyện Củ Chi, TP.HCM) cũng tổ chức xe đưa đón miễn phí dành cho những học sinh phải đi đến hội đồng coi thi xa hơn 15km. Ông Nguyễn Văn Cải, hiệu trưởng Trường Quang Trung, chia sẻ: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Quang Trung và các trường THPT khác trong huyện đã liên hệ với một số tiệm cơm và một số hộ gia đình gần các hội đồng coi thi để kêu gọi họ áp dụng cách bán cơm “đặc biệt” dành cho thí sinh trong ba ngày thi, bảo đảm các em không bị “chặt chém” và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm”.

“Tại Đồng Tháp, những trường có học sinh đi thi ở những hội đồng coi thi ghép hoặc hội đồng coi thi cụm (như Trường THPT Lấp Vò 3, Trường Hồng Ngự 2, Trường Tân Thành...), ban giám hiệu nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh đi tiền trạm và tổ chức xe đưa đón thí sinh cho thuận lợi” - bà Phan Thị Thu Hà, phó giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp, cho hay.

Cũng giống như Đồng Tháp, “Ở Bình Dương, tất cả trường có thí sinh phải đi thi xa, ban đại diện cha mẹ học sinh đều tổ chức xe đưa đón các em, đồng thời giáo viên chủ nhiệm đi theo để động viên tinh thần các em” - ông Trần Trọng Hoàng, chánh văn phòng Sở GD-ĐT Bình Dương, cho hay.

Bên cạnh đó, một hình thức hỗ trợ thí sinh được nhiều người khen ngợi là cách làm của Trường THPT Đoàn Văn Tố, tỉnh Sóc Trăng. “Ngay từ những ngày ôn thi tốt nghiệp THPT, ban đại diện cha mẹ học sinh đã tổ chức nấu cơm phục vụ học sinh ăn trưa. Công tác này sẽ kéo dài đến khi các em thi xong” - ông Trần Việt Hùng, giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng, thông tin.

Điện Biên: cấp 10 tấn gạo

Tỉnh Điện Biên đã cấp 10 tấn gạo cho chín trường THPT khó khăn nhất để phục vụ học sinh (HS) trong thời gian ôn thi và đi thi. Từ trước ngày thi, những HS ở khu vực xa điểm thi đã được các hội đồng coi thi phối hợp với hội cha mẹ HS bố trí chỗ trọ, tổ chức nấu ăn cho các em. Cùng với các thầy cô giáo, nhiều phụ huynh đã tình nguyện tham gia tổ chức bếp ăn, hỗ trợ HS nghèo tại các điểm thi. (V.Hà)

Bắc Kạn: thí sinh ở trong lán gần điểm thi

Ngoài một số HS ở trọ nhà dân, nhiều điểm thi ở Bắc Kạn đã bố trí cho thí sinh ở trong các lán dựng trên các sườn đồi bỏ hoang hoặc trong vườn nhà dân. Đây là những lán được làm cho HS các khối lớp 10, 11, 12 ở tạm trong quá trình học, nay dùng cho thí sinh chuẩn bị đi thi. Trước ngày thi, các lán đều được nối điện từ nhà dân xung quanh để HS ôn bài, có thùng chứa nước sạch và bếp củi để nấu ăn. Các trường phối hợp với phụ huynh tổ chức nấu ăn cho HS tại các lán trọ. (V.Hà)

Lai Châu: 2 xã lần đầu tiên có thí sinh

Lai Châu năm nay có 2.319 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Đây là một trong những tỉnh có số thí sinh dự thi ít nhất.

Ông Phạm Nam Dương, trưởng phòng khảo thí Sở GD-ĐT Lai Châu, cho biết kỳ thi này có thêm hai xã là Nậm Tăm (huyện Sìn Hồ) và Mường Kim (Than Uyên) lần đầu tiên có HS dự thi với trên 100 HS. Các hội đồng coi thi có HS các xã trên đều huy động 100% lực lượng giáo viên, nhân viên (không tham gia coi thi) để đón HS và tổ chức nấu ăn phục vụ các em trong những ngày thi. (V.Hà)

Kon Tum: hỗ trợ thí sinh dân tộc thiểu số

Huyện Tu Mơ Rông đã trích ngân sách địa phương hỗ trợ 500.000 đồng/thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, giúp thí sinh phương tiện đi lại và chi phí ăn ở suốt quá trình tham gia kỳ thi. Huyện Kon Plông đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại cho các thí sinh. Tổng số thí sinh dân tộc thiểu số của hai huyện này là 110 thí sinh. (T.T.NHI)

Quảng Ninh, Thái Nguyên: 5 phòng thi cũng thành lập cụm thi

Theo ban chỉ đạo thi của Thái Nguyên và Quảng Ninh, cứ năm phòng thi là thành lập một hội đồng coi thi độc lập có đầy đủ thành phần như tất cả hội đồng coi thi khác. Mặc dù số hội đồng coi thi trội lên so với năm trước tổ chức “thi cụm” nhưng ban chỉ đạo thi các tỉnh này cho biết thuận lợi hơn khi xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho thí sinh. Những thí sinh đến điểm thi phải qua suối, đập tràn đã được bố trí trọ gần điểm thi để phòng bão lũ. Tại điểm thi ở đảo Cô Tô, do đảo cách đất liền gần 1 giờ 30 phút chạy tàu nên ban chỉ đạo thi của tỉnh đã bố trí giao đề thi sớm hơn một ngày so với các nơi khác. Có riêng một chuyến tàu áp tải đề thi ra đảo này.

** Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới