“Kẻ lười biếng” tốt nghiệp THPT loại trung bình

Thông tin mới nhất liên quan tới “Kẻ lười biếng” hay còn có biệt danh là “Châu Chấu”, người trong thời gian qua đã gây sốt với clip về những điểm bất cập trong giáo dục hiện nay.

“Kẻ lười biếng” tên thật là N.T.D là học sinh của một Trường THPT ở Hà Nội. Trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua “Châu Chấu” đã đạt được tổng số điểm là 49,5 điểm. Cụ thể là môn Ngữ văn 7 điểm, môn Hóa 9 điểm, môn Địa lí 5,5 điểm, môn Sinh học 9 điểm, môn Toán 9 điểm và môn Ngoại ngữ 9,5 điểm. Tuy nhiên, do có một môn thi đạt kết quả dưới 6 điểm nên theo Quy chế xếp loại tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT, thí sinh N.T.D xếp loại trung bình tốt nghiệp.


Chân dung của "Kẻ lười biếng".


Nhìn vào kết quả thi tốt nghiệp của “Kẻ lười biếng” có thể thấy những môn thuộc khối xã hội N.T.D đạt điểm thấp hơn những môn thuộc khối khoa học tự nhiên. Trước đó, dư luận xã hội từng sửng sốt trước những lí lẽ chặt chẽ và cách diễn thuyết đầy thuyết phục của “Kẻ lười biếng”.

Trước đó, như báo Giáo dục Việt Nam đã đăng tải một loạt clip cũng như bài viết về chân dung và những phát ngôn của "Châu Chấu" - "Kẻ lười biếng" nói về những bất cập trong giáo dục và thi cử. Clip của cậu học sinh này đã “làm mưa, làm gió” trên các diễn đàn cũng như các trang mạng xã hội. Nhưng có lẽ, “Kẻ lười biếng” đã không vận dụng được những điểm mạnh của mình trong bài thi môn Ngữ văn tại kỳ thi tốt nghiệp vừa qua.

Theo Báo giáo dục Việt Nam