Sự kiện: Điểm thi, điểm sàn, điểm chuẩn, điểm sàn đh

Sáng nay, ĐH Sư phạm TP HCM, Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) đã công bố điểm thi. Hiện thí sinh đạt điểm cao nhất cả nước là 29,5.

 

Cận hạn công bố kết quả mà Bộ Giáo dục quy định, những trường đại học cuối cùng đang hoàn tất công tác chấm thi, kiểm dò để thông báo kết quả cho thí sinh. Lãnh đạo ĐH Y Hà Nội - trường được kỳ vọng sẽ có thủ khoa 30 điểm cho biết sẽ công bố điểm vào ngày cuối cùng của thời hạn cho phép (31/7).

 

ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) năm nay có thủ khoa 27,5 điểm. Đó là thí sinh Nguyễn Mạnh Phúc. Á khoa là Nguyễn Trung Việt đạt 26,5 điểm.

Hôm nay 129 trường công bố điểm thi - Ảnh 1
Thí sinh trước giờ thi. Ảnh: Hoàng Hà.

Mặt bằng điểm chung của các thí sinh năm nay thấp hơn năm ngoái, nên dự kiến điểm chuẩn cũng giảm. Chỉ tiêu năm nay của trường là 660 trong tổng số 1.527 thí sinh dự thi. Nếu lấy bằng điểm chuẩn năm ngoái (16 điểm) thì trường chỉ tuyển được khoảng gần một nửa chỉ tiêu, vì vậy điểm chuẩn sẽ giảm.

Trước đó, Học viện Quân Y công bố kết quả ở hai miền Nam Bắc. Thủ khoa của trường là Hoàng Xuân Tuấn Anh đạt 29,5 điểm (đã làm tròn). Đây cũng là thí sinh hiện đạt điểm cao nhất trên cả nước ở khối A.

ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Thương Mại là hai trường có thí sinh dự thi cao nhất cũng đã công bố kết quả.

 

Điểm sàn, điểm sàn đại học, điểm chuẩn, điểm chuẩn đại học, điểm sàn 2011

Đăng ký nhận điểm sàn đại học qua email tại ô bên dưới.

Kenhtuyensinh (Nguồn thongtintuyensinh)