Sự kiện: Du học Malaysia, thông tin du hoc, hội thảo du học Malaysia

Hệ thống giáo dục năng động, chất lượng cao và chi phí học tập, sinh hoạt hợp lý chính là những yếu tố khiến Malaysia trở thành một trung tâm du học ở châu Á.
Những trường đại học tiêu biểu như Nilai University College được công nhận về chất lượng đào tạo và bằng cấp từ một trong những trường đại học hàng đầu như Oxford Brookes (Vương quốc Anh) và nhiều đại học khác tại Anh, Mỹ, Canada...
 

Môi trường học tập lý tưởng cho du học sinh

 
Thế mạnh của đại học Nilai là các chuyên ngành về Kỹ sư, Tài chính, Kinh doanh, Y tá điều dưỡng, Khoa học ứng dụng, Quản lý khách sạn, Sửa chữa máy bay, Thương mại quốc tế… Cùng với các ngành học đa dạng, trường còn có nhiều hệ đào tạo cho sinh viên lựa chọn như chương trình tiếng anh dự bị, dự bị đại học, cao đẳng, cử nhân và sau đại học.
  
 

Hội thảo du học Malaysia nhận bằng quốc tế - Ảnh 1

Hội thảo du học Malaysia nhận bằng quốc tế - Ảnh 2

 

Giáo trình giảng dạy được xây dựng theo hệ thống chuyên biệt theo giáo trình của Oxford Brookes, một trong những trường đại học hàng đầu của Anh. Sau khi kết thúc khóa học, sinh viên sẽ nhận được cùng lúc hai bằng đại học của Nilai University College và Oxford Brookes. Theo chương trình đại học 3+0, sinh viên có thể lựa chọn hoàn tất chương trình học tại Nilai hoặc chuyển tiếp sang học tại Oxford Brookes hoặc sang một trong 50 trường đối tác của Nilai ở nước ngoài.

 

Hội thảo du học Malaysia nhận bằng quốc tế - Ảnh 3

Nilai chỉ cách sân bay quốc tế Kuala Lumpur chỉ 15 phút và cách thủ đô khoảng 20 phút lái xe. Ngoài ra, khuôn viên đẹp và không khí trong lành tại đây đem lại cảm hứng cho việc học tập và rèn luyện của sinh viên có hiệu quả. Nilai được xây dựng theo mô hình “trường đại học xanh” có kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, có sân chạy bộ, công viên giải trí bờ hồ, hồ bơi, sân bóng, sân tennis, golf hoàn toàn miễn phí giúp sinh viên thư giãn sau giờ học. Cùng với đó là hệ thống trang thiết bị hiện đại và theo tiêu chuẩn kĩ thuật quốc tế như phân xưởng sửa chữa máy bay, phòng thí nghiệm, nghiên cứu, thư viện với diện tích hơn 1.600m2...

Hội thảo du học Malaysia nhận bằng quốc tế - Ảnh 4

Hỗ trợ tài chính hấp dẫn

 
Học phí và chi phí sinh hoạt tại Nilai được đánh giá là khá tiết kiệm so với các trường đại học ở các quốc gia khác. Malaysia là nước láng giềng gần gũi nên du học sinh Việt Nam và cả các bậc phụ huynh có thể tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian đi lại. Đặc biệt, Nilai University College không đòi hỏi học sinh phải có điểm IELTS hay TOEFL, cũng không cần chứng minh tài chính, phỏng vấn visa. Học hết lớp 11 hoặc 12 với điểm trung bình năm là 6.0 là đã có thể tham gia vào chương trình đào tạo tại trường. Ngoài ra, đại học Nilai đang có chương trình thi học bổng du học 50% với tổng giá trị học bổng lên đến 500 triệu đồng trong năm 2011.
 
Chị Hà – Giám đốc thương hiệu của ngân hàng HSBC Việt Nam, cựu học sinh của đại học Nilai đã chia sẻ: “Ấn tượng lớn nhất của Hà về Nilai đó là một ngôi trường có cảnh quan vô cùng đẹp, xanh và vô cùng an ninh. Hà đã may mắn được học các thầy cô rất nhiệt huyết với nghề và tận tâm với sinh viên. Những gì có được từ Nilai đã giúp Hà luôn vững vàng và tự tin trong công việc hiện nay của mình”. Với những gì đã đạt được, Nilai đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình đào tạo để góp phần tạo nên nền tảng tri thức và kĩ năng vững chắc cho các bạn trẻ trên con đường đi đến thành công của mình.
Ngày hội thông tin và phỏng vấn học bổng trực tiếp của đại học Nilai sẽ được diễn ra vào lúc: 09:00 – 12:00, Thứ bảy: 06/08/2011
Tại: Khách sạn Grand - 2 Nguyễn Du, TP Vũng Tàu
 
Sự kiện liên quan:

Hội thảo du học, du học Malaysia, học bổng du học

Điền vào ô đăng ký để nhận thêm thông tin du học
Kên tuyển sin (Nguồn: Dantri)