>> Điểm thi tốt nghiệp 2015 >> Điểm thi đại học 2015 >> Điểm chuẩn đại học 2015


 Hối hả nộp, rút hồ sơ xét tuyển

Thí sinh và phụ huynh đến nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường ĐH Sài Gòn sáng 5-8 - Ảnh: Như Hùng

Sáng 5-8, sau khi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố thống kê sơ bộ số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển của các ngành, nhiều thí sinh đã đến xin rút hồ sơ để chuyển qua trường khác.

Phía Nam: tất bật vào ra...

Sáng 5-8, thí sinh Bùi Thị Thanh Vân (THPT Hòa Đa, tỉnh Bình Thuận) đến Trường ĐH Sư phạm TP.HCM rút hồ sơ xét tuyển. Vân chia sẻ: “Em chọn nguyện vọng 1 vào ngành sư phạm địa lý theo tổ hợp các môn toán, ngữ văn và địa lý vì nghĩ rằng tổ hợp mới sẽ ít người đăng ký. Tuy nhiên, tới sáng nay khi tham khảo danh sách đăng ký sơ bộ trên trang web của trường thấy nhiều bạn điểm cao quá nên em quyết định lên trường rút hồ sơ ngay để chuyển qua trường khác”.

Cũng trong sáng 5-8, thí sinh Y Sa Niê (TP Buôn Ma Thuột) đến Trường ĐH Kinh tế TP.HCM rút hồ sơ xét tuyển. Niê cho biết em đón xe đò đến TP.HCM từ ngày 3-8, nộp hồ sơ xong về ở nhờ nhà bạn từ đó đến nay. “Em được 19,25 điểm trong khi danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển trường công bố trên trang web có điểm quá cao. Em nghĩ khó mà đậu được nên tới rút hồ sơ để nộp vào trường khác”- Y Sa Niê nói.

Tương tự, thí sinh Hoàng Thị Ý Nhi (Đồng Nai) ngày 3-8 lên TP.HCM nộp hồ sơ vào Trường ĐH Sài Gòn và trọ lại nhà người quen để theo dõi tình hình. Sau khi trường công bố hồ sơ xét tuyển, sáng 5-8 Nhi quyết định rút hồ sơ rồi tiếp tục nộp vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng và về nhà. “Nếu như bên trường này em lại xếp thứ hạng thấp, em sẽ lại chạy lên TP.HCM để rút ra và nộp vào trường khác”- Nhi cho biết.

Theo ghi nhận, sau khi các trường công bố danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển, nhiều thí sinh đã đến các trường để rút hồ sơ, nhất là những trường có lượng hồ sơ nhiều.

PGS.TS Nguyễn Minh Hà, trưởng phòng quản lý đào tạo Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết đến ngày 5-8 có khoảng 34 thí sinh rút hồ sơ, trong khi số thí sinh yêu cầu điều chỉnh nguyện vọng sang ngành khác rất nhiều. “Trong trường hợp rút hồ sơ, thí sinh ở tỉnh, thành xa sẽ được ưu tiên xử lý hồ sơ trước; thí sinh ở TP.HCM sẽ phải chờ đợi nhưng chậm nhất là giải quyết trong một buổi”.

Tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, tính đến hết ngày 5-8 có 102 thí sinh đến trường rút hồ sơ. Ông Nguyễn Đức Minh, trưởng phòng đào tạo của trường, cho biết thí sinh đến trường rút hồ sơ sẽ được giải quyết nhanh chóng. Ngoài việc trả hồ sơ, dữ liệu về thí sinh trên hệ thống cũng được xóa để thí sinh có thể nhanh chóng nộp hồ sơ xét tuyển sinh vào trường khác.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Thái, chuyên viên phòng đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết trường có bộ phận trả hồ sơ, khi thí sinh yêu cầu sẽ được giải quyết nhanh chóng. Trường ĐH Sài Gòn bố trí riêng một phòng để thí sinh đến rút hồ sơ. Thí sinh chỉ cần điền thông tin vào đơn xin rút và chờ 5-15 phút đã có thể nhận lại hồ sơ.

Tại Trường ĐH Cần Thơ, ông Nguyễn Hứa Duy Khang, phó phòng đào tạo, cho biết có khoảng 7.800 thí sinh đến trường đăng ký xét tuyển, và tính đến ngày 5-8 đã có 140 thí sinh rút hồ sơ chuyển sang trường khác. Có những thí sinh hôm trước rút hồ sơ, hôm sau quay lại trường nộp hồ sơ vào ngành khác. Theo ghi nhận, cán bộ, sinh viên tình nguyện của trường chỉ dẫn rất tận tình nên các thí sinh làm thủ tục rút hồ sơ rất nhanh, chỉ khoảng 10 phút.

Sáng 5-8, thí sinh Huỳnh Phước Lộc (thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang) đến Trường ĐH Cần Thơ để rút hồ sơ. Lộc đăng ký ngành luật với số điểm 21. Nhưng sau đó khi vào trang tuyển sinh của trường, Lộc thấy thứ hạng của mình cứ tuột dần đến hạng...700, trong khi ngành chỉ lấy chỉ tiêu 300. Thấy vậy, Lộc đã rút hồ sơ để chuyển sang ngành Việt Nam học của Trường ĐH An Giang. Lộc cho biết: “Em cũng thích ngành Việt Nam học.

Sau khi vào trang web của Trường ĐH An Giang thấy chỉ tiêu 40 nhưng chỉ có 30 bạn đăng ký với phổ điểm từ 17 - 26 điểm, em thấy mình có cửa đậu nên quyết định chọn ngành này”.

Theo PGS-TS Đỗ Văn Xê, phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, tuy số lượng hồ sơ nộp vào trường khá nhiều nhưng vẫn còn thấp so với chỉ tiêu xét tuyển của trường. Dự kiến chiều 5-8 trường sẽ lọc bớt tên thí sinh đã trúng tuyển ra khỏi các ngành đăng ký còn lại, để danh sách phản ánh sát thực tế hơn, thí sinh có thể dựa vào đây ước đoán khả năng trúng tuyển của mình.

Phía Bắc: lác đác rút hồ sơ

Trong ngày 5-8, nhiều trường ĐH khu vực phía Bắc tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Bên cạnh các thí sinh nộp hồ sơ lần đầu, nhiều trường cho biết đã có lác đác thí sinh tới xin rút hồ sơ. Theo ThS Lê Quốc Hạnh, trưởng phòng đào tạo của Trường ĐH Hà Nội, đã có một số thí sinh đến xin rút hồ sơ ngày hôm nay. “Chủ yếu các em muốn chuyển nguyện vọng từ ngành này sang ngành khác của trường. Chúng tôi đã tạo điều kiện để các thí sinh được đổi nguyện vọng ngay, không phải chờ đợi”, ThS Lê Quốc Hạnh cho biết.

Tại Trường ĐH Thủy lợi, theo GS Trịnh Minh Thụ, phó hiệu trưởng: “Chúng tôi không đặt ra quy định cứng về thời gian được rút hồ sơ đối với thí sinh, mà sẽ cố gắng giải quyết ngay trong ngày để thí sinh không phải chờ đợi”.

Tại các trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Y Hà Nội, Học viện Báo chí & tuyên truyền... lãnh đạo nhà trường đều khẳng định “sẽ tạo điều kiện hết mức để thí sinh rút hồ sơ nếu các em muốn thay đổi nguyện vọng trong trường hoặc rút khỏi trường”. TS Mai Đức Ngọc, trưởng ban đào tạo Học viện Báo chí & tuyên truyền, cũng cho biết: “Học viện mới chỉ nhận được trên 600 hồ sơ và hiện chưa có trường hợp nào xin rút. Tuy nhiên, nếu các em có ý định thay đổi sẽ được tạo điều kiện tối đa”.

Gần 1.200 hồ sơ đăng ký xét tuyển tại ĐH Quảng Nam

rưa 6-8, Th.S Lê Phước Thành - phó phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng (ĐH Quảng Nam) cho biết đã nhận gần 1.200 hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Quảng Nam.

Theo thạc sĩ Thành, tỉ lệ thí sinh nộp hồ sơ vào các ngành Sư phạm cao hơn rất nhiều so với các ngành ngoài Sư phạm. Vẫn có một vài thí sinh đến tại trường để đăng ký rút lại hồ sơ, nhà trường đã tạo điều kiện cho các em rút hồ sơ để nộp vào các trường khác.

Trước đó, ngày 31-7, trường ĐH Quảng Nam công bố điểm sàn xét tuyển nguyện vọng 1 của 11 ngành bậc ĐH đều ở mức điểm bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT là 15 điểm.

Năm nay trường lấy 1.010 chỉ tiêu bậc đại học. Trường có nhà ở sinh viên với khoảng 2.500 chỗ

Tư vấn trực tuyến:

Xét tuyển chương trình cử nhân quốc tế, chương trình chất lượng cao ĐH Khoa học tự nhiên

Buổi tư vấn diễn ra từ 9g30-11g sáng 6-8 sẽ cung cấp thông tin về điều kiện xét tuyển, học phí, cơ hội việc làm... của chương trình cử nhân quốc tế, chương trình chất lượng cao Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Đây là chương trình phối hợp giữa ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Keuka (Mỹ) và ĐH Công nghệ Auckland (AUT - New Zealand), đào tạo hai chuyên ngành: kinh doanh quốc tế và công nghệ thông tin. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của chương trình là 200.

Theo Tuổi trẻ, tin gốc: http://tuyensinh.tuoitre.vn/tin/20150806/hoi-ha-nop-rut-ho-so-xet-tuyen/789285.html