Học viện Chính trị CAND khai giảng khóa đầu tiên

Ngay sau khi có quyết định thành lập, tổ chức bộ máy nhà trường đã nhanh chóng được triển khai, đội ngũ cán bộ từ nhiều nguồn khác nhau đã được lựa chọn và được bố trí bước đầu tương đối đầy đủ. Nhà trường đã chủ động đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, hoàn thành hồ sơ mở ngành, được Bộ GD-ĐT cấp phép tổ chức đào tạo trình độ đại học, tiếp nhận 154 thí sinh và 9 lưu học sinh Lào trúng tuyển ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước ở Học viện An ninh nhân dân năm 2014-2015 về đào tạo tại Học viện. Tại lễ khai giảng đầu tiên này, ngoài số học viên trên, còn có 90 học viên lớp cao cấp lý luận chính trị đang học tập tại nhà trường.

Khải giảng khoá đầu tiên tại học viện Chính trị CAND

Khải giảng khoá đầu tiên tại học viện Chính trị CAND

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà nhà trường cần thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, cần xác định rõ “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, không ngừng củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, chủ động đề xuất cơ chế thu hút, khuyến khích cán bộ giảng viên trong và ngoài ngành về giảng dạy để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, mua sắm phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật thiết thực phục vụ công tác dạy và học; Đổi mới công tác giáo dục, đào tạo làm nền tảng cơ bản để Học viện phát triển bền vững; Đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn nhằm bổ sung hoàn thiện hệ thống lý luận về XDLL CAND; Chú trọng công tác Đảng, XDLL trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo của ngành trong tình hình mới.

Học viện Chính trị Công an nhân dân: Khai giảng khóa đầu tiên

Ngày 16-11, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014-2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Sau hơn 6 tháng kể từ khi công bố quyết định thành lập, tổ chức bộ máy của học viện nhanh chóng được kiện toàn, đội ngũ cán bộ từ nhiều nguồn khác nhau đã được lựa chọn, sắp xếp công việc. 19 đầu mối các đơn vị của học viện đã hoạt động đồng bộ và tổ chức tuyển lựa giáo viên thông qua hình thức thi tuyển nghiêm túc, chính xác có khả năng đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu giáo dục-đào tạo của học viện.

Được Bộ GD & ĐT cấp phép tổ chức đào tạo trình độ đại học, ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, học viện đã tiếp nhận 154 thí sinh và 9 lưu học sinh Lào trúng tuyển ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước ở Học viện An ninh nhân dân, trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2014 về tổ chức đào tạo tại học viện trong khóa đầu tiên, năm học 2014-2015.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu Học viện Chính trị CAND tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn chỉnh quy chế làm việc, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của học viện. Chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút, khuyến khích cán bộ, giảng viên trong và ngoài lực lượng về công tác, giảng dạy tại học viện, đồng thời khẩn trương hoàn thiện nội dung, chương trình, đào tạo ở các bậc học, ngành học, đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo cả trước mắt và lâu dài.

Tổng hợp từ

  • http://www.anninhthudo.vn/vi-binh-yen-cuoc-song/hoc-vien-chinh-tri-cand-khai-giang-khoa-dau-tien/581427.antd
  • http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/trong-nuoc/hoc-vien-chinh-tri-cong-an-nhan-dan-khai-giang-khoa-dau-tien/331866.html