Sự kiện: Thông tin tuyển sinh, tuyển sinh 2011

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự- Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo Hội Phật giáo Việt Nam- Trụ trì chùa Chùa Bằng A (P.Phương Liệt- Q.Hoàng Mai-HN) Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm cho biết, Nhà chùa vừa tổ chức khai giảng khóa "Tu mùa hè" cho khoảng hơn 300 HS vào chùa học hè. Khóa học kéo dài 5 ngày từ 7- 11/6.

Học sinh
"Khóa tu mùa hè năm 2011" tại chùa Bằng A. Ảnh, gdtd.vn

 

Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm cho biết thêm, đây là lần đầu tiên nhà chùa đón học sinh PT và cũng là chùa đầu tiên tại Hà Nội tổ chức, đón các em vào chùa tu hè. Đã có hơn 450 HS các cấp đăng kí dự học. Tuy vậy, do điều kiện CSVC nhà chùa chỉ cho phép đón khoảng hơn 300 HS.

Trong khóa học này, các HS sẽ được lo ăn nghỉ, sinh hoạt tập trung tại chùa như nếp sinh hoạt bình thường của các sư, sãi. Khóa học này được nhà chùa miễn phí hoàn toàn từ học phí và các loại phí sinh hoạt khác.

HS trong khóa học sẽ được thuyết giảng, trang bị các kĩ năng sống, các giá trị chân-thiện-mỹ như nhận định đúng đắn các thói hư tật xấu ngoài xã hội để không đánh mất chính bản thân mình. Thấy rõ những thú vui như ăn chơi, trò chơi điện tử... đều là thú vui giả tạo, không chân thực để tránh xa, không làm mất thời gian trí lực vào đấy.

Song song với đó, các em còn được GD về lịch sử hình thành Phật giáo, các quan điểm nhân sinh, 5 đạo của Đức Phật, lẽ sống của các Phật tử, của đạo Phật...

Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm chia sẻ, xuất phát từ việc trong dịp hè, HS thiếu sân chơi, thiếu người quản lý do trường nghỉ, bố mẹ phải đi làm... nên ông đã manh nha ý tưởng đưa học sinh vào chùa "Tu hè" từ lâu nhưng bây giờ mới làm khai giảng được khóa đầu tiên.

Xong, theo Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, để làm được việc này thì CSVC của nhà chùa phải đủ rộng để các em sinh hoạt, học tập tại đây có được tiện nghi tối thiểu. Ngoài ra còn phải hội đủ các điều kiện khác như phục vụ ăn uống, nhu cầu chăm sóc y tế...

Em Phạm Quỳnh Thương, HS lớp 7D- Trường THCS Mai Lâm- Đông Anh- Hà Nội cho biết, cho đến bây giờ, sau khi tham gia khóa học này được 3 ngày, em thấy rất thoải mái. Em muốn khóa học kéo dài hơn 5 ngày vì ở đây rất vui, được học những điều bổ ích, sinh hoạt rất nề nếp, giờ giấc.

Còn bạn Đỗ Chí Thành, HS lớp 11B2- Trường THPT Đinh Tiên Hoàng- Hà Nội cho biết, em thích các món ăn chay ở đây. Món ăn chay được các thầy nấu rất ngon. Ngoài ra, những vấn đề được thuyết giảng trong chùa rất bổ ích, giúp cho em có nhiều kĩ năng ứng xử với người lớn tuổi, với thầy cô, bạn bè...

 

Học sinh
 Khóa tu hè có rất nhiều HS nhỏ tuổi theo học. Ảnh, gdtd.vn
 
Học sinh
 Chăm chú lăng nghe thuyết giảng. Ảnh, gdtd.vn
 
Học sinh
 Nghiêm túc, thành kính trong lớp hoc. Ảnh, gdtd.vn
 
Học sinh
 Ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ. Ảnh, gdtd.vn
 
Học sinh
Ảnh, gdtd.vn 
 
Học sinh
 Cuối buổi thuyết giảng, thành kính chấp tay bái Phật. Ảnh, gdtd.vn
 
Học sinh
 Ảnh, gdtd.vn
 
Học sinh
Bái tổ đường. Ảnh, gdtd.vn
 

 

Thông tin tuyển sinh, tuyển sinh 2011, thông tin tuyển sinh đại học 2011, tuyển sinh.

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh mới nhất qua email tại ô bên dưới.

Kenhtuyensinh