Sự kiện: Giáo dục, đào tạo, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, khoa giáo

Thêm ngành đào tạo miễn phí bậc đại học, cao đẳng

Sinh viên cao đẳng, đại học, cao học, nghiên cứu sinh học tập, nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử sẽ được Nhà nước ưu đãi.

Hỗ trợ việc học tập như sau: được miễn học phí và ở ký túc xá miễn phí; được cấp sinh hoạt phí hằng tháng với mức tiền tối đa bằng 3,5 lần mức lương cơ sở (hơn 4 triệu đồng/tháng) tùy vào cấp học và học lực; được tuyển chọn đi học tập sáu tháng ở nước ngoài vào năm học cuối. Đây là quy định mới vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định 124 về chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12.

đào tạo miễn phí

Học ngành năng lượng nguyên tử được miễn học phí

Cũng theo đó, sinh viên ngành năng lượng nguyên tử ra trường sẽ được ưu tiên tuyển chọn vào làm việc và nếu bằng tốt nghiệp đạt loại giỏi sẽ không phải qua thời gian thử việc. Học viên cao học, nghiên cứu sinh khi đi học còn được giữ nguyên lương; được hỗ trợ đi nước ngoài tham dự hội thảo khoa học; được hỗ trợ kinh phí bằng 30 lần mức lương cơ sở đối với một công trình khoa học được công bố…==>Quy định mới của Bộ về đối tượng miễn giảm học phí

Chuẩn bị ban hành khung trình độ quốc gia hội nhập ASEAN

Ngày 16.10, Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo quốc tế và hội nghị bàn tròn của Mạng lưới đảm bảo chất lượng ASEAN.

Tại hội nghị, trả lời Báo Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: “Việc triển khai các biện pháp để hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN đã được Bộ triển khai từ rất sớm. Hiện nay, Bộ đẩy nhanh tiến trình bằng cách xây dựng và triển khai Khung trình độ quốc gia”. Theo đó, tất cả các ngành nghề sẽ được thể hiện bằng các bậc trình độ từ thấp đến cao nhằm hỗ trợ hợp tác và liên kết giữa các hình thức đào tạo, trao đổi sinh viên giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước trong khu vực sẽ dễ dàng tiếp nhận lao động VN đến làm việc và VN cũng có điều kiện đào tạo nhân lực tương thích với trình độ các nước.

Cũng theo ông Ga, từ trước đến nay, mặc dù Bộ yêu cầu các trường phải xây dựng chuẩn đầu ra nhưng mỗi trường làm một kiểu. Khi xây dựng xong Khung trình độ quốc gia, sẽ có một mức chuẩn tối thiểu và các trường sẽ phải xây dựng chuẩn đầu ra theo khung này.

Hiện có hơn 120 quốc gia áp dụng Khung trình độ quốc gia. Khu vực ASEAN chỉ còn 4 nước chưa ban hành, trong đó có VN. Theo lộ trình, đến tháng 4.2014, Bộ sẽ hoàn thành Khung trình độ quốc gia.

Tổng hợp: thanh niên, phapluattp