Theo đó, người được cấp học bổng sẽ được hỗ trợ tìm trường và hỗ trợ tài chính trong suốt ba năm học bao gồm: học phí, sinh hoạt phí hằng tháng, trợ cấp mua sách vở/tài liệu, trợ cấp nghiên cứu và tham gia các cuộc hội thảo, bảo hiểm y tế và bảo hiểm sức khỏe, vé máy bay khứ hồi từ VN tới Mỹ...

Ngành học được khuyến khích bao gồm: Hàng không và Kỹ thuật hàng không, Nông nghiệp, Khoa học thiên văn, Khoa học về các hành tinh, Sinh học, Năng lượng, Khoa học môi trường, Khoa học về trái đất và khí quyển, Toán học, Vật lý...

Học bổng tiến sĩ Khoa học công nghệ Fulbright 2018 - Ảnh 1

Hình minh hoạ

Điều kiện tham gia chương trình: Là công dân VN; không được ở Mỹ vào thời điểm nộp hồ sơ cho Chương trình; phải có bằng tốt nghiệp đại học tính đến ngày 1.8.2012; có điểm TOEFL iBT tối thiểu là 92 điểm hoặc IELTS 7.0.

Để tham gia chương trình, ứng viên phải hoàn thiện một bộ hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://apply.embark.com/student/fulbright/international. Hạn chót nộp hồ sơ là 17 giờ chiều 20.5.2011. Thông tin chi tiết có thể xem tại trang web: http://vietnam.usembassy.gov/fulbright_stphd.html

Được biết, đây là chương trình cạnh tranh toàn cầu và mỗi năm có khoảng 40 suất học bổng được trao cho những ứng viên chứng tỏ được khả năng đặc biệt và tư duy đổi mới trong lĩnh vực khoa học. Người được cấp học bổng sẽ theo học chương trình tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ bắt đầu vào năm học 2012-2013.



Theo Tiến Dũng - Thanh niên