Thông tin về buổi hội thảo:

Khách mời:

  • Cô Vy Lan – Đại diện tuyển sinh quốc tế của Học viện Kaplan Singapore tại Việt Nam
  • Cùng toàn thể quý phụ huynh và các bạn HS-SV quan tâm về du học và Học bổng Singapore.

Thời gian và địa điểm:

Tại Hà Nội:

  • Thời gian: 09h00 sáng thứ Bảy 11/10/2014
  • Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Ngân hàng Đông Á, 98 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tại TP.HCM:

  • Thời gian: 09h00 sáng Chủ nhật 12/10/2014
  • Địa điểm: 192 Lý Thái Tổ, Quận 3, TPHCM

Cách thức đăng ký:

  • Cách 1: Gọi điện thoại đến số 04.36231665 hoặc 08.39304812-38337748
  • Cách 2: Gửi email đến địa chỉ [email protected]
Học bổng du học: Học bổng du học trường Kaplan Singapore

Kaplan Singapore hiện đang có chương trình Học bổng dành cho các bạn SV có kết quả học tập tốt mỗi năm:

  • Học bổng chương trình MBA của Đại học (ĐH) Bedfordshire: trị giá 2.000 SGD
  • Học bổng dành cho SV chuyển tiếp từ Cao đẳng lên ĐH: trị giá 5.000-10.000 SGD
  • Học bổng dành cho SV chuyển tiếp từ ĐH lên Thạc sĩ: trị giá 5.000–10.000 SGD
  • Học bổng Thạc sỹ của ĐH Northumbria: trị giá 3.000 SGD

KAPLAN Higher Education Academy (Singapore) là thành viên của một trong những tổ chức giáo dục lớn nhất thế giới, tập đoàn Washington Post (Mỹ). Với 500 khu học xá ở 30 quốc gia toàn cầu, tập đoàn Kaplan đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1 triệu sinh viên (SV) hằng năm. Hiện nay, có 18.000 SV đang theo học các khóa học bán thời gian và toàn thời gian của KAPLAN Higher Education Academy với nhiều ngành nghề đa dạng đào tạo các bậc từ Diploma đến Đại học (ĐH), Cao học…

Học bổng du học: Học bổng du học trường Kaplan Singapore

Vì sao chọn học tại Kaplan Singapore?

  • Vì KAPLAN đã nhận được chứng nhận Edutrust dành cho tổ chức giáo dục tư nhân. Đây là chứng nhận nhằm đảm bảo quyền lợi cho SV khi học tại đây. Chứng nhận giáo dục này cũng nhằm đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn của các tổ chức giáo dục tư thục trong việc bảo vệ quyền lợi của SV quốc tế.
  • SV sẽ nhận được bằng cấp từ các trường ĐH danh tiếng của Anh và Úc với chi phí thấp hơn 50% so với chi phí học tập và sinh hoạt tại các quốc gia này.
  • Các ngành nghề đào tạo của trường KAPLAN Higher Education được xem là các ngành thế mạnh trong thời đại hiện nay.
  • Nhà trường liên kết đào tạo với một số trường ĐH hàng đầu trên thế giới như University of Bedfordshire, ĐH Northumbria (Anh), University College Dublin (UCD, Ireland), Murdoch University (Úc). Trong đó, University College Dublin trực thuộc National University of Ireland, Dublin – một trong những trường đối tác quan trọng của KAPLAN Singapore, được xếp trong top 100 trường Đại học hàng đầu thế giới do tổ chức báo Times Higher Education QS bầu chọn.
  • Học tại KAPLAN, SV có thể lấy bằng Cử nhân chỉ trong 2.5 năm, tiết kiệm được thời gian và chi phí đáng kể.
  • SV có thể học lên Thạc sĩ chuyên ngành về Tài chính, Quản trị trong vòng một năm.
  • Đối với những HS đang học lớp 11 hoặc 12 tại Việt Nam, các bạn cũng có thể đăng ký theo học tại KAPLAN nhưng phải học thêm một số môn cơ sở.
  • Đối với bậc Cử nhân và Thạc sỹ, hơn 20% SV quốc tế làm việc tại Singapore sau khi tốt nghiệp trong các lĩnh vực dịch vụ, du lịch và khách sạn, quản trị kinh doanh, marketing và tài chính.
  • KAPLAN Singapore hiện nay có khoảng 144 giáo viên tại Singapore và hơn 70 giáo viên từ các trường ĐH đối tác bay sang Singapore giảng dạy.

Xem thêm thông tin về Học viện Kaplan Singapore tại đây.

Bạn Lê Trần Châu Thành, cựu sinh viên ĐH Kinh Tế TP.HCM, đăng kí học tại KAPLAN Singapore vào tháng 12 năm 2008, cho biết: “Lý do đầu tiên đó là chương trình Diploma của mình rất thú vị. Các giáo viên ở đây rất tốt, rất tận tâm với SV và mình biết là một vài người trong số họ sẽ tiếp tục giảng dạy chương trình Cử nhân. Đó là điều làm cho mình muốn tiếp tục gắn bó với nơi đây. Kế đến, các khóa học về tài chính của KAPLAN Singapore có thể nói là tốt nhất trong số các học viện tư thục tại Singapore. Cuối cùng, mình được trường xét cấp Học bổng trị giá 10.000 đô Sing và mình sử dụng Học bổng này để chi trả cho học phí chương trình Cử nhân của mình. Mình có ấn tượng rất tốt với đội ngũ giảng viên ở đây. Họ cực kì thân thiện, chuyên nghiệp, và tận tâm. Ngoài việc giảng dạy các kiến thức trong sách vở, họ còn chia sẻ với SV tụi mình về kinh nghiệm giảng dạy của họ, những yêu cầu hiện nay của ngành công nghiệp tài chính cũng như cho tụi mình nhiều lời khuyên rất hữu ích về định hướng trong tương lai. Điều này rất khác với hệ thống giáo dục tại Việt Nam. Giảng viên ở đây rất vui khi được trò chuyện và giải đáp thắc mắc cho SV. Nếu tụi mình không đưa ra câu hỏi thì họ sẽ cảm thấy không hài lòng đâu. Thầy giáo của mình hay nói rằng “nếu như không có bất kì câu hỏi nào được nêu ra, bài giảng đó sẽ thất bại”.

Trung tâm Đào tạo Việt Nam Hợp Điểm (2 năm liền vinh dự nhận giải thưởng Nhà tư vấn Giáo dục Singapore tốt nhất Việt Nam – Best Singapore Education Specialist, Vietnam 2007 & 2008) với đội ngũ tư vấn viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm chuyên môn sẽ hỗ trợ tư vấn ngành nghề phù hợp với nhu cầu của các bạn HS-SV và hướng dẫn hoàn tất hồ sơ đăng kí nhập học. Ngoài ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn hoàn tất thủ tục xin Student’s Pass, chuyển tiền học phí, khám sức khỏe, mua vé máy bay, đăng kí chỗ ở và đưa đón sân bay…

Thông tin chi tiết về chương trình, xin vui lòng liên hệ Đại diện tuyển sinh tại Việt Nam:
Trung tâm đào tạo Việt Nam Hợp Điểm

Việt Nam Hợp Điểm