Hạt giống gieo đúng đất mới tạo ra giá trị

Có mặt tại chương trình Tư vấn mùa thi 2015, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, khiến hàng ngàn học sinh có mặt tại sân trường hò reo thích thú. Nói về việc chọn ngành nghề, thạc sĩ Hiếu đưa ra hình ảnh... trái dừa sáp, một đặc sản chỉ có ở Trà Vinh.

Trái dừa sáp mọc ở đất Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh có giá 200.000 đồng, trong khi những trái dừa trồng ở đất khác chỉ có giá 10.000. Vậy điều gì tạo nên giá trị cho trái dừa sáp? Cũng dừa đó mà mọc ở đất khác có được gọi là dừa sáp và có ngon, có mắc tiền như vậy không? Câu trả lời là không. Vậy thì hạt giống phải gieo trồng đúng mảnh đất mới sinh ra giá trị. Việc chọn ngành nghề để gắn bó lâu dài trong tương lai của các em cũng vậy”.

Tư vấn tuyển dinh 2015: Nhiều nguồn cập nhật thông tin

Từ câu chuyện trái dừa, thạc sĩ Hiếu khuyên thí sinh chọn ngành cần phải lưu ý đến 3 vấn đề sau: Khám phá bản thân. Nghĩa là phải biết được mình có ưu thế gì. Muốn biết phải thử. Chẳng hạn thử bán hoa trong dịp lễ tết xem mình có khả năng kinh doanh không, thử gửi bài dự thi thiết kế thời trang xem mình có thể trở thành nhà thiết kế tương lai hay không... Tham gia thật nhiều hoạt động để biết mình có năng lực ở lĩnh vực nào.

Tiếp theo phải tìm được mảnh đất nghề nghiệp để gieo trồng hạt giống năng lực và ước mơ đó. Cuối cùng là phải đo được độ tương thích giữa hạt giống và mảnh đất, giữa sở thích, ước mơ với thực tế nghề nghiệp: mình có đủ khả năng theo đuổi nghề đó hay không, sức khỏe, điều kiện gia đình có phù hợp hay không?...

Nơi cung cấp thông tin và phản ảnh nguyện vọng của thí sinh

Bộ GD-ĐT đánh giá rất cao sự thành công chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên cả về nội dung lẫn phương thức tổ chức, nhất là luôn được đổi mới phù hợp với yêu cầu của từng năm. Với đội ngũ ban tổ chức gồm những nhà báo dày dạn kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia am hiểu sâu sắc những vấn đề TS quan tâm, những nhà quản lý giáo dục nắm vững quy chế, chính sách... chương trình tư vấn đã giải đáp được những băn khoăn lo lắng của TS về chọn trường, chọn ngành, cách học, cách thi có hiệu quả.

Đặc biệt những năm gần đây, khi công tác tổ chức tuyển sinh được đổi mới, chương trình tư vấn đã luôn cập nhật kịp thời các quy định mới để giúp TS trên mọi miền đất nước nhanh chóng nắm bắt được thông tin cần thiết, yên tâm học tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi. 16 năm qua, qua các chương trình tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên, Bộ GD-ĐT đã chắt lọc được nhiều thông tin, ý kiến, hiểu biết được nguyện vọng của TS để điều chỉnh quy chế thi cho phù hợp. Có thể nói, chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên rất thiết thực, hiệu quả, không chỉ cung cấp thông tin cho TS mà còn là kênh phản ảnh nguyện vọng của TS và xã hội để Bộ đưa ra các quyết sách đổi mới tuyển sinh phù hợp. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga

Theo Báo Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/hat-giong-gieo-dung-dat-moi-tao-ra-gia-tri-526536.html

Video đang được xem nhiều:

Kỹ năng giao tiếp ứng xử: Học kỹ năng giao tiếp