Sự kiện: Giáo dục, đào tạo, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa công bố danh sách hơn 2.000 sinh viên bị xem xét buộc thôi học. Cũng tại trường này, có những khóa học tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn chỉ 7% so với số sinh viên nhập học.

Nhiều ngành không có sinh viên tốt nghiệp

Theo số liệu công khai về chất lượng đào tạo thực tế đăng tải trên trang web Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trong số 3.556 sinh viên (SV) CĐ hệ chính quy nhập học khóa 2009 - 2012 chỉ có 259 tốt nghiệp, với tỷ lệ 7%. Đáng chú ý, một số ngành không có SV nào tốt nghiệp, như: điều dưỡng (có 516 SV nhập học), thư ký văn phòng (141), công nghệ may (56)... Nhiều ngành khác, số SV tốt nghiệp rất thấp, như: công nghệ kỹ thuật điện - điện tử: 1 SV tốt nghiệp/98 SV nhập học, công nghệ kỹ thuật ô tô 1/105, công nghệ kỹ thuật xây dựng 1/156, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 1/46, công nghệ sinh học 4/109, công nghệ thực phẩm 6/159, Việt Nam học 9/172...

tỷ lệ tốt nghiệp trường Đại học Nguyễn Tất Thành thấp

Những năm gần đây, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành luôn ở mức rất thấp

Cũng tại trường này, theo số liệu thống kê cuối năm 2011, chỉ có 1.758 SV tốt nghiệp trong số 3.120 SV nhập học (đạt tỷ lệ 56%). Trong đó, tỷ lệ SV tốt nghiệp ở một số ngành chỉ đạt mức 20 - 30%, như: công nghệ kỹ thuật điện - điện tử (61 SV tốt nghiệp/257 SV nhập học), công nghệ kỹ thuật xây dựng (49/161), công nghệ kỹ thuật ô tô (55/163), tiếng Nhật (12/61)...

Không chỉ có tỷ lệ tốt nghiệp thấp, số SV thôi học tại trường này cũng cao ngất ngưởng. Ngày 20.5 vừa qua, hiệu trưởng trường đã ký văn bản thông báo về việc đình chỉ, xóa tên khỏi danh sách học sinh, SV năm học 2011 - 2012. Trong danh sách dự kiến trên, có tới 2.662 SV nhập học năm 2010 và 2011 bị xem xét tạm ngưng hoặc thôi học. Trong số đó, ngành dược sĩ có tới 950, ngành điều dưỡng 421, công nghệ thông tin 249, kế toán kiểm toán 273, kỹ thuật xây dựng 128... Lý do nhà trường nêu ra trong thông báo là các học sinh, SV không đủ điều kiện lên lớp, nghỉ học không có lý do...

Cách chấm điểm của giảng viên cũng rất lạ !

Về thực trạng tốt nghiệp của SV khóa 2009 - 2012, thạc sĩ Trần Ái Cầm, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết: “Khóa 2009 là khóa đầu tiên trường công bố và áp dụng chuẩn đầu ra với tất cả các ngành đào tạo CĐ theo hình thức tín chỉ. Thời điểm trường chốt số liệu thực hiện báo cáo 3 công khai đầu học kỳ này chỉ có 259 SV tốt nghiệp. Tuy nhiên, số lượng SV tốt nghiệp đúng hạn tính đến thời điểm này là 449”. Cũng theo bà Cầm, trung bình tỷ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn trong 3 năm gần đây ở mức 34,7%. Thế nhưng, trước khi áp dụng chuẩn đầu ra như hiện nay tỷ lệ tốt nghiệp của trường vẫn đạt 57%.

Nói về chuẩn đầu ra này, bà Cầm nhấn mạnh: “Chuẩn đầu ra hiện nay của trường là không cao, SV có khả năng đạt được”.

Lý giải nguyên nhân một số ngành không có SV tốt nghiệp đúng hạn khóa 2009 - 2012, bà Cầm nói: “Ngành thư ký văn phòng là ngành đặc thù về giao tiếp xã hội nên cần chuẩn đầu ra về tiếng Anh (TOEIC 450) cao hơn các ngành khác. Do vậy, SV ngành này phải học bổ sung một học kỳ về tiếng Anh. Ở ngành công nghệ may, SV được Tập đoàn dệt may Việt Nam hỗ trợ học bổng nên yêu cầu về kỹ năng thực hành cao hơn. Kết quả, SV ngành này phải thực tập tại các cơ sở dệt may thêm một học kỳ trước khi báo cáo tốt nghiệp”.

Tuy nhiên, một SV bậc CĐ chính quy ngành điều dưỡng của trường khi nói về điều này khá bức xúc: “Lớp em hơn 90 SV nhưng chỉ có 5 người tốt nghiệp đúng hạn, nguyên nhân chủ yếu là nợ môn và nợ chuẩn đầu ra tiếng Anh. Kết quả này có nguyên nhân quan trọng từ phía SV khi tụi em có học lực không tốt, nhưng cách chấm điểm của giảng viên cũng rất lạ. Lớp em đã 2 lần yêu cầu khoa phải chấm lại bài thi khi có tới 90% SV cho rằng bị chấm sai. Khi tổ chức chấm lại, đa số bài thi đều được nâng điểm, trong đó nhiều bài nâng từ 2 đến 3 điểm”. Nói về tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn rất thấp của trường, SV này nhìn nhận: “Có phần đông SV tự ý thôi học qua các năm, trong đó nhiều SV chỉ học hết năm nhất rồi ôn luyện để thi lại vào trường khác”.

Riêng về con số 2.662 SV bị xem xét buộc thôi học, bà Cầm cho biết trong đợt xét duyệt vừa qua, trường đã chính thức ra quyết định xóa tên 574 học sinh, SV do tự ý thôi học và bị điểm kém. Số còn lại 2.088 học sinh, SV bị trường ra quyết định cảnh cáo học vụ.

Theo tác giả Hà Ánh, thanh niên