Hôm nay (11/6), gần 80 nghìn học sinh Hà Nội sẽ bước vào  kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2015-2016. Đây là năm được đánh giá có số lượng thí sinh dự thi tăng đột biến so với mọi năm, do nhiều gia đình lựa chọn sinh con vào năm đẹp Canh Thìn (2000), trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập không thay đổi. Do vậy, để có được một suất vào trường công lập, học sinh sẽ phải cạnh tranh căng thẳng hơn so với năm trước.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2015-2016 có gần 80 nghìn thí sinh tham dự, tăng khoảng 10 nghìn thí sinh so với năm ngoái. Trong đó, tổng chỉ tiêu vào các trường công lập chỉ hơn 50.100 học sinh. Còn gần 30 nghìn em không đỗ  trong kỳ sát hạch ngày mai sẽ vào học các trường dân lập, trung tâm giáo dục thường xuyên. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới độ nóng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay ở Hà Nội.

Hà Nội thi vào lớp 10 công lập căng thẳng như thi đại học
Số lượng thí sinh thi vào lớp 10 năm nay tăng vọt

Theo công bố của Sở GD-ĐT Hà Nội, tỷ lệ chọi ở năm nay cao hơn so với năm trước, bình quân gần 1/1,6. Trường THPT Chu Văn An có tỷ lệ chọi cao nhất: 1/5,38. 3 trường có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 nhiều nhất là THPT Kim Liên 1.535 hồ sơ, trong khi chỉ tiêu 600; tiếp đó là THPT Yên Hòa với các số tương ứng 1.452/480; Lê Quý Đôn (Hà Đông) là 1.258/560. Điều này đã khiến cho phụ huynh và học sinh không khỏi lo lắng.

Em Vương Thanh Nga, học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa và chị Nguyễn Thị Thu, quận Hoàng Mai có con thi vào lớp 10 năm nay cho biết: “Mong muốn của em ở trong kỳ thi này em vào được trường THPT Chu Văn An. Với tỷ lệ thi vào 10 cao như thế. Em rất lo vì các bạn muốn vào cũng nhiều và học giỏi nên thi vào trường công lập rất khó nên em phải cố gắng rất nhiều. Em đi học sáng ở trường về xong chiều em có buổi học thêm. Từ hai giờ đến bốn giờ chiều là em tự học”

Chị Thu một phu huynh có con đi thi lo lắng nói: “Tôi đi họp thấy cô giáo thông báo năm nay số học sinh thi vào lớp 10 tăng cũng lo. Tôi muốn con mình vào trường công lập, vì ở đấy học phí vừa, phù hợp với điều kiện gia đình và môi trường học tập cũng tốt. Sức học của con cũng khá. Tôi cũng động viên con chịu khó học. Ngoài giờ học trên lớp, hai tháng nay tôi mời gia sư kèm cháu học thêm hai môn Văn và Toán”.

Theo ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, năm nay, số học sinh thi vào lớp 10 tăng hơn năm ngoái gần 10 nghìn thí sinh. Để giảm bớt khó khăn cho các trường, cũng như để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu, nguyện vọng của thí sinh, Sở GD-ĐT Hà Nội đã cho phép một số trường được tăng chỉ tiêu từ 5-10% .

Do đó, học sinh và phụ huynh không nên quá căng thẳng. Ông Nguyễn Hữu Độ cho biết: “Đề thi chúng tôi thực hiện như mọi năm không để cho học sinh bị bất ngờ, có sự phân hóa cao, để có thể lựa chọn những học sinh có năng lực vào lớp 10 trường PTTH công lập.

Năm nay, tỷ lệ chọi có căng hơn nhưng chúng tôi đảm bảo 65% học sinh được vào các trường THPT công lập. Bây giờ chính thức có một bằng tốt nghiệp THPT quốc gia, với mức độ một kỳ thi như vậy dù học ở trung tâm giáo dục thường xuyên tốt nghiệp như nhau, các em cũng được hưởng lợi công lập công thêm khoảng 15%. Như vậy số lượng khoảng 80 % các em được vào công lập”.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đến nay, tại 160 điểm thi trên toàn thành phố Hà Nội đã hoàn tất công việc chuẩn bị như: phòng thi đảm bảo ánh sáng, quạt mát; Phòng họp, phòng để thiết bị sao in đề thi được niêm phong cẩn thận; Xung quanh trường, tường rào đã được bố trí che chắn đảm bảo an toàn kỳ thi. Các điểm thi cũng đã bố trí điện, nước, y tế, an ninh và có các phương án dự phòng nhằm không để xảy ra sự cố trong ngày diễn ra thi.

Ông Lê Văn Phú, Trưởng điểm thi trường THPT Quang Minh, huyện Mê Linh cho biết: “Hội đồng của tôi có 12 phòng thi, với 285 thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1. Hiện nay, cơ sở vật chất của chúng tôi đảm bảo. Nhà trường có tới 26 lớp học  mà chỉ có 12 phòng thi. Do vậy cơ sở vật chất chúng tôi đảm bảo 100% . Công tác cán bộ coi thi thì chúng tôi có hai đoàn. Một đoàn THPT và một đoàn THCS. Cán bộ coi thi theo đúng quy chế. Hai cán bộ coi thi trong một phòng không cùng một trường”.

Trong sáng nay (10/6), gần 80 nghìn thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016 ở Hà Nội đã đến các điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi. Tại các điểm thi, thí sinh được phổ biến kỹ về quy chế thi, nội quy trường thi, trong đó có quy định về những vật dụng được phép mang vào phòng thi; Hướng dẫn về sơ đồ phòng thi...Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thành lập 15 đoàn kiểm tra lưu động trong ngày diễn ra kỳ thi./.

Theo VOV.vn, tin gốc: http://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/ha-noi-thi-vao-lop-10-cong-lap-cang-thang-nhu-thi-dai-hoc-406773.vov

Tuyển sinh, tuyển sinh lớp 10, thông tin tuyển sinh 2015