Hà Nội: Công khai tiêu chí khi xét tuyểnHọc sinh bắt đầu vào lớp 1 hoặc chuyển lên THCS trong năm học này sẽ có thể tiết kiệm thời gian xếp hàng xin học bằng cách gửi hồ sơ trực tuyến. (Ảnh minh họa: VTV News)

Hà Nội: Công khai tiêu chí khi xét tuyển

Tại hội nghị hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2016-2017 được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội tổ chức ngày 5-5, phó giám đốc sở Phạm Văn Đại khẳng định vẫn tuyển sinh theo phương án cũ do phần mềm tuyển sinh trực tuyến chưa hoàn thiện.

Vì lý do này, Sở GD-ĐT Hà Nội tiếp tục hướng dẫn các phòng GD-ĐT, các trường tổ chức tuyển sinh theo hình thức nhận và xét hồ sơ trực tiếp như mọi năm. Cụ thể, hồ sơ gồm đơn xin học theo mẫu, bản sao giấy khai sinh, bản photocopy sổ hộ khẩu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an. Học sinh chuyển lên lớp 6 cần có bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. Tùy tình hình thực tế của địa phương, phòng GD-ĐT có thể chỉ đạo cho phép chuyển toàn bộ hồ sơ của những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học từ các trường tiểu học sang trường THCS trên cùng địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi.

Theo ông Phạm Văn Đại, ngay cả khi hoàn thiện phần mềm tuyển sinh, Hà Nội cũng không tuyển sinh trực tuyến hoàn toàn mà sẽ kết hợp duy trì 3 hình thức: Phụ huynh tự nộp hồ sơ trực tuyến, nhà trường hỗ trợ phụ huynh đăng ký trực tuyến và phụ huynh trực tiếp nộp hồ sơ tại trường - dành cho những người không thích sử dụng đơn trực tuyến hoặc không rành về công nghệ thông tin.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển sẽ kéo dài từ ngày 1 đến hết 15-7. Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định, đồng thời những trường có sĩ số lớp quá đông phải hạn chế học sinh trái tuyến, có văn bản báo cáo sở, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh.

Năm nay, tất cả các trường phải xét tuyển, tuyệt đối không thi tuyển. Nếu số lượng hồ sơ đăng ký quá lớn so với chỉ tiêu tuyển sinh 2016, trường cần có các tiêu chí phụ rõ ràng và công bố công khai.

Thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội cho thấy năm học 2016-2017, tổng số học sinh sẽ vào học bậc nhà trẻ là 114.450 cháu, bậc mẫu giáo là 405.800 cháu (trong đó có 134.250 trẻ 5 tuổi). Số trẻ sẽ vào học lớp 1 là 132.850, lớp 6 là 107.900.

Chỉ 12% học sinh chọn môn lịch sử

Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay đến ngày 30-4, toàn TP có hơn 92.400 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Trong số này, hơn 76.000 em đăng ký dự thi tại các cụm do các trường ĐH chủ trì, gần 16.400 em đăng ký tại các cụm do Sở GD-ĐT Hà Nội chủ trì. So với năm 2015, số thí sinh đăng ký dự thi tại cụm do sở chủ trì tăng khoảng 4.000 em.

Thống kê cho thấy trong số 76.046 thí sinh đăng ký dự thi tại những cụm do các trường ĐH chủ trì, toán là môn có số thí sinh dự thi đông nhất với gần 73.600 em, tiếp đó là môn văn với hơn 72.300 em, ngoại ngữ với hơn 66.000 em. Số thí sinh đăng ký thi môn địa lý là gần 39.000 em, môn lý gần 33.000 em, môn hóa hơn 26.000 em, môn sinh hơn 9.700 em. Môn sử có lượng thí sinh đăng ký thấp nhất với gần 9.000 em, chiếm gần 12% tổng số thí sinh dự thi.

 

Theo NLĐ, nguồn: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/ha-noi-cong-khai-tieu-chi-khi-xet-tuyen-20160505222310615.htm