Sự kiện: giáo dục, tuyển sinh, điểm thi, điểm chuẩn

Nhiều trường ĐH ngoài công lập ở miền Trung đang có hàng loạt chính sách ưu đãi học phí, học bổng... để thu hút thí sinh nộp hồ sơ.

Ngày 20/8, ĐH Phan Chu Trinh (Hội An, Quảng Nam) chính thức nhận hồ sơ xét tuyển 600 chỉ tiêu bậc ĐH, CĐ. Trường thông báo miễn phí 1 năm ký túc xá cho sinh viên đăng ký nhập học sớm, tặng học bổng 1 khóa học kỹ năng mềm, 10 sinh viên xuất sắc nhất toàn trường hằng năm nhận học bổng Lawrence S.Ting lên đến 10 triệu đồng/suất; và 5 triệu đồng/suất học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi; 40 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (3 triệu đồng/suất) cho học sinh có đóng góp tích cực cho cộng đồng... Phó hiệu trưởng Đỗ Thế nói rằng, học phí “trọn gói” chỉ mức 3,5 triệu đồng/học kỳ, thấp nhất trong số các trường dân lập miền Trung (thấp hơn 1,5 - 2 lần).

 

Giảm học phí, tăng học bổng để "hút" thí sinh

 

Thu hút thí sinh bằng học phí thấp và học bổng

 

ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) thông báo giảm 20% học phí đầu vào cho mọi thí sinh đăng ký ngành học Công nghệ môi trường; tặng ngay học bổng 1 triệu đồng/suất cho tất cả thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa khi đăng ký vào các ngành học mới với những ngành học “hiếm” sinh viên như Văn-Báo chí, Quan hệ quốc tế, trường giảm 50% học phí toàn bộ 4 năm học cho 150 thí sinh đăng ký đầu tiên...

ĐH Đông Á (Đà Nẵng) triển khai 2.000 chỗ ở ký túc xá chỉ với 42.500 đồng/tháng (giảm một nửa so với khung giá chung của Đà Nẵng); tăng cường hợp tác với doanh nghiệp hỗ trợ thực hành, việc làm cho sinh viên... Ông Đỗ Trọng Tuấn, Phó hiệu trưởng phụ trách tuyển sinh ĐH Đông Á Đà Nẵng, cho hay: thí sinh có điểm thi trên điểm sàn 4 điểm được trường miễn học phí từ 1 đến hết 4 năm ĐH; được vay không tính lãi khi sinh viên mua máy tính, phục vụ việc học; được vay vốn tín dụng...

Dễ thở hơn với điểm sàn năn nay

Cán bộ tuyển sinh nhiều trường ĐH nhận định, với cơ chế điểm sàn, phổ điểm thi ĐH, CĐ năm nay, các trường ngoài công lập “dễ thở” hơn những năm trước.

Ông Đỗ Thế cho hay, dự kiến tháng 2/2014, trường tiên phong tổ chức 1 đợt thi tuyển nguyện vọng bổ sung riêng, do trường tự ra đề, chấm, công bố điểm chuẩn. Số thí sinh trúng tuyển nhập học từ khoảng cuối tháng 4. “Chúng tôi hi vọng phương án này được Bộ GD&ĐT thông qua, tạo thế chủ động cho trường tìm nguồn tuyển phù hợp, bố trí giảng dạy tốt trước cuộc cạnh tranh nguyện vọng bổ sung hiện nay”, ông Thế nói.

 

Theo: Tienphong - Tin bài gốc