>> Giáo dục, tuyển sinh, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp

Các trường tổ chức tuyển sinh riêng trong kỳ thi ĐH-CĐ 2014 vẫn phải dùng mẫu hồ sơ chung để thuận tiện cho thí sinh và các sở GD-ĐT trong quá trình quản lý, nhập liệu dữ liệu thi.

Quy định mẫu hồ sơ các trường tuyển sinh riêng 2014

Đó là khẳng định của ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục (Bộ GD-ĐT) về vấn đề tuyển sinh riêng của các trường trong năm 2014.

Cụ thể, theo ông Nghĩa: “Năm nay, các trường tổ chức tuyển sinh theo phương án riêng phải thực hiện các yêu cầu sau: Đảm bảo thời gian kết thúc (ngày 31.10 đối với bậc ĐH và 15.11 với bậc CĐ); không được cộng ưu tiên trước khi định ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển; dùng mẫu hồ sơ chung để thuận tiện cho TS và các sở GD-ĐT trong quá trình quản lý, nhập liệu dự liệu thí sinh”.

Tuyển sinh 2014: Quy định mẫu hồ sơ các trường tuyển sinh riêng

Tuyển sinh 2014: Quy định mẫu hồ sơ các trường tuyển sinh riêng

Cũng theo ông Nghĩa, các em thí sinh khi quyết định thi vào các trường này cũng cần phải theo dõi và nắm kỹ càng các thông tin liên quan đến tuyển sinh riêng đăng trên trang website của các trường (sau khi các đề án được duyệt) để biết mình cần nộp những hồ sơ gì, hình thức ra sao, thời gian nộp…

Được biết, hiện có 50 trường ĐH-CĐ đã nộp đề án tuyển sinh lên Bộ GD-ĐT, tuy nhiên, phải đến ngày 10.3 Bộ GD-ĐT mới công bố các đề án nào đáp ứng yêu cầu và được áp dụng trong mùa tuyển sinh 2014

Theo Dân Việt