Sự kiện: Du học Mỹ, thông tin du học, hội thảo du học  

Du học sinh Việt Nam thành công trên đất Mỹ

Du học sinh đến Mỹ cần biết

Bắt tay là một cách chào hởi thông thường cho cả đàn ông và phụ nữ Mỹ, mặc dù bạn nên chờ phản ứng của người phụ nữ khi bắt tay. Nếu người phụ nữ đưa tay ra trước đó là cử chỉ tỏ vẻ muốn bắt tay bạn.

Khác với cung cách chào hỏi giữa những người trong gia đình hay bạn bè thân thiết, người Mỹ có khuynh hướng dè dặt với cung cách chào hỏi bằng cách ôm nhau hoặc đụng chạm thân thể nhau.

Khi đứng nói chuyện bạn nên giữ khoảng cách chừng 2 feet (nữa thước tây) với người đối thoại.

Bạn bè hay người quen cùng phái thường không nắm tay nhau nơi công cộng.

Nhìn thẳng vào mắt người đối thoại chứng tỏ bạn là người tha thiết, mặc dù vậy không nên nhìn trừng trừng vào mắt người đối thoại vì đó là một cử chỉ khiếm nhả. Một số dân tộc có thói quen phải nhìn đi nơi khác khi đối thoại để tỏ vẻ kính trọng.


du hoc sinh den my can biet  

Muốn chỉ, bạn có thể dùng ngón tay trỏ, tuy nhiên dùng ngón tay trỏ chỉ vào người khác là khiếm nhả.
Để làm cử chỉ tạm biệt, dơ tay lên khoảng trên vai trở lên và vẫy cả bàn tay với lòng bàn tay đưa ra phía trước.
Khi ngồi, người Mỹ có tư thế rất thoải mái. Có lúc họ ngồi tréo ngoải gát mắt cá chân này lên đầu gối chân kia hoặc dựa ngữa gát hẳn cả hai chân lên ghế hay trên bàn. Tuy nhiên, trong lúc làm việc trong sở hay cơ quan hoặc nơi nghiêm chỉnh, bạn nên giử phong cách đứng đắng.
Có nhiều cách để bạn ra hiệu cho người phục vụ trong nhà hàng đến để phục vụ bạn. Chẳng hạn bạn có thể ra hiệu bằng mắt và nhướng chân mày lên, hoặc vẩy tay nhè nhẹ để tạo sự chú ý của người phục vụ, hay bạn có thể nói thầm những chử mà bạn muốn chẳng hạn như nước (water) hay cà phê (coffee.) Muốn gọi tính tiền bạn có thể lấy tay làm dấu hiệu viết ngón trỏ vào lòng bàn tay hoặc nói thầm chử tính tiền (check please).

Điền vào ô đăng ký để nhận thông tin du học Mỹ.

Nguồn: duhocmy