Du học Anh và những bí quyết giúp bạn chọn trường uy tín

Hàng năm, các trường đại học Anh như Oxford, Cambridge, LSE… luôn nằm trong danh sách những trường hàng đầu trên thế giới được xếp hạng bởi Tạp chí Times Higher Education. Để vào được những trường này, HS cần phải có điểm thi A-level gần như tối đa từ các trường trung học hàng đầu của Anh.

A-level là gì?

Bậc đào tạo phổ thông tại Anh kéo dài 13 năm và A-level là hai năm cuối của bậc học này. Chương trình dành cho HS đã học hết O-level hoặc GCSE. A-level cung cấp các kiến thức phổ thông về khoa học tự nhiên và xã hội cho HS. HS phải thi tốt nghiệp A-level và đây là kỳ thi cấp quốc gia, được công nhận trên toàn cầu. Kết quả A-level được dùng làm căn cứ xác định là HS có thể vào trường ĐH nào tại Anh. Các trường ĐH hàng top như Cambridge, Oxford, London School of Economic chỉ nhận các HS đã học hết A-level và đạt điểm cao.

Bí quyết giúp bạn vào những trường đại học hàng đầu khi du học anh

Bí quyết giúp bạn vào những trường đại học hàng đầu khi du học anh

Vì sao nên học A-level?

Anh quốc có các trường ĐH thuộc top những trường ĐH tốt nhất thế giới, và để được chấp nhận vào ĐH tại Anh, HS bắt buộc phải có điểm A-level. Điểm A-level cao là điều kiện tiên quyết để vào học các ngành đặc thù như: Y, Luật và Cơ khí. Ngoài ra, chương trình A-level còn được các trường ĐH trên toàn thế giới công nhận, vì thế, đạt điểm A-level cao sẽ giúp HS vào được các trường ĐH trên toàn thế giới. ( Xem thêm: Các trường đại học tại Anh tăng học Phí )

Vì sao nên chọn trường d’Overbroeck College để học A-level?

- Top 10 trường trung học Tư thục hàng đầu ở Anh giảng dạy tốt ở lĩnh vực Sixth Form (là chương trình giảng dạy A-Level và IB) do tổ chức Education Advisers Ltd chứng nhận.

- Tọa lạc tại thành phố Oxford, ngay gần trường ĐH danh tiếng Oxford.

- HS quốc tế chiếm 50% đến từ 30 quốc gia khác nhau.

- Có 53% HS A-Level đạt điểm A* hoặc A, 82% HS GCSE đạt điểm A*.

- Nhà trường có mở một chương trình ôn luyện đặc biệt dành cho các HS muốn vào các trường ĐH danh tiếng như: Oxford và Cambridge, cũng như một chương trình chuyên khoa dành cho các trường ĐH Y.

- Mục tiêu của nhà trường là đào tạo và trang bị kiến thức nền tảng vững chắc cho HS để được chấp nhận vào học tại các trường ĐH danh tiếng của Anh như Cambridge, Trường Kinh Tế London (London School of Economics – LSE), Oxford và Queen Marry, Imperial College London, University College London, St. Mary, Bristol, Birmingham…

- Sĩ số lớp học chỉ từ 7-10 HS, đảm bảo rằng tất cả các HS được chăm sóc chu đáo trong suốt quá trình học tập, được giáo viên quan tâm từng cá nhân một.

- HS sẽ đăng kí ở nội trú hoặc bán trú, được phục vụ các bữa ăn đầy đủ.

Theo Báo Giáo Dục