Sự kiện: DU HỌC - HỌC BỔNG - DU HỌC ANH - DU HOC ANH - TIẾNG ANH

Tin liên quan:

>> Học bổng du học anh - Kinh nghiệm du học Anh - Visa du học Anh

1) Các trung tâm Giáo dục Quốc tế

Để chuẩn bị cho học sinh trước khi vào học tại các trường nội trú, một số Trung Tâm Giáo dục Quốc tế tổ chức khóa dự bị học trong hai năm. Nếu bạn không muốn con bạn phải xa nhà lâu như vậy, bạn có thể xem xét đến các khóa học tiếng Anh ngắn ngày, được tổ chức tại các trường nội trú hoặc tại các Trung tâm Giáo dục Quốc tế trong tháng Bảy và tháng Tám.

Các khóa học này giảng dạy Anh ngữ cho các em học sinh dưới 9 tuổi, đồng thời kết hợp với bài học của một số môn học và hoạt động khác như kịch, âm nhạc, nghệ thuật và thể thao.

du hoc anh, thieu nhi, dy hoc chau au, truong hoc, hoc phi

Du học Anh cho thiếu Nhi

Các trường trung học cơ sở

Các em từ 7 đến 13 tuổi sẽ bắt đầu đi học tại các trường nội trú, hay còn gọi là trường Trung học cơ sở. Những trường loại này có thể dành cho cả nam và nữ hoặc chia theo giới tính, thường được bố trí ở những vùng ngoại ô, trong những tòa nhà đẹp, rộng rãi với các trang thiết bị hiện đại và tràn ngập không khí gia đình.

Các trường Trung học phổ thông

Học sinh sẽ được chuyển lên học Trung học phổ thông khi độ tuổi từ 11 đến 13.

Các trường này cũng có thể học chung cả nam nữ hoặc chia theo giới tính. Tại đây, các em sẽ học nhiều môn để chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ tốt nghiệp Trung học phổ thông (GCSE) hoặc chứng chỉ Scottish Standard Grade vào năm 16 tuổi.

Sau đó, tuỳ thuộc vào kết quả thi, các em có thể học tiếp khoá học lấy chứng chỉ A ( A-level) hoặc Scottish Highers