>> Trường gửi giấy báo sai quy định sẽ bị xử lý

>> Bộ GD sẽ xử lý các trường gửi thư mời nhập học sai qui định

>> Vì sao thí sinh bị ép trúng tuyển vào trường ĐH Công nghiệp TpHCM

Gọi điện, nhắn tin chào mời thí sinh nhập học

“Trường … thông báo em … đã trúng tuyển vào hệ Cao đẳng của nhà trường. Đúng 8h ngày…, em có mặt tại trường để làm thủ tục nhập học”. Nhắn tin chưa đủ, nhiều trường còn gọi điện đến để “chào mời” các thí sinh vào học dù các em không hề dự thi vào trường.

 

Đủ các kiểu lôi kéo thí sinh nhập học, Giấy báo trúng tuyển, Giấy báo điểm, dan tri, nguyện vọng 2, điểm thi, điểm chuẩn, điểm sàn

Địa phương nào cũng "loạn" giấy nhập học

Tình trạng “loạn” giấy báo nhập học hiện nay không chỉ diễn ra ở Nghệ An, Thanh Hóa mà còn hoành hành tại nhiều địa phương trên cả nước. Tình trạng “không thi cũng đậu” này chẳng bỏ sót ai, miễn là thí sinh có đăng ký dự thi tại một trường ĐH, CĐ.

Chiều ngày 27/8, PV Dân trí có mặt tại Trường THPT Ngô Gia Tự (Từ Sơn, Bắc Ninh). Thi thoảng có một hai em học sinh đến phòng văn thư của nhà trường để nhận giấy báo điểm đã đăng ký dự thi. Có em hồ hởi vì nhận được giấy báo điểm và giấy trúng tuyển của trường đã dự thi.

Trên chiếc bàn nhỏ của phòng văn thư ngổn ngang những giấy báo nhập học mà nhiều em học sinh nơi đây hay gọi vui là: Giấy báo của trường “không thi cũng đậu” cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong phòng, hai cô giáo phụ trách công tác văn thư, tuyển sinh của nhà trường đang sắp xếp lại những tập giấy báo nhập học “trên trời” rơi xuống.

Những tập giấy báo nhập học của các trường được phân loại và sắp xếp riêng biệt. Nhưng đáng chú ý trong những tập giấy báo nhập học ấy thì số lượng giấy báo nhập học của các trường Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ), Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN)… “đi tìm” thí sinh được ghim cùng với giấy báo điểm thi của trường mà thí sinh đó đã dự thi nhưng không trúng tuyển vào trường đó. Trung bình mỗi giấy báo điểm của thí sinh được ghim cùng ít nhất từ 1 - 3 giấy báo nhập học của các trường ĐH, CĐ, TCCN mà thí sinh chưa từng đăng ký hay có nguyện vọng.

Theo ước lượng, đến chiều ngày 27/8, trên bàn của phòng văn thư Trường THPT Ngô Gia Tự có khoảng hơn 100 giấy điểm của thí sinh được ghim cùng với báo nhập học “ngoại lệ” của một số trường ĐH, CĐ, TCCN.

Cầm tờ phiếu báo điểm của em Nguyễn Văn Đoàn có nguyện vọng 1 học tại Trường CĐ Y tế Kỹ thuật Hải Dương, với tổng số điểm 3 môn thi đã làm tròn là 8.50 điểm. Tuy nhiên, liên tiếp sau giấy báo điểm của em Đoàn chúng tôi thấy có 2 giấy báo nhập học của 2 trường. Đó là Trường CĐ Công nghệ Bắc Hà và Trường Trung cấp Dược Tuệ Tĩnh.

Tới tấp gọi điện, nhắn tin mời chào

Trường ĐH, CĐ, TCCN… đua nhau mọc lên như nấm sau mưa khiến cho “cơn lốc” chạy đua tuyển sinh cạnh tranh giữa các trường sau mỗi mùa thi cử ngày càng khốc liệt. Hệ lụy, chất lượng đào tạo ồ ạt theo kiểu “à uôm”, kém chất lượng đang là vấn đề nhức nhối hiện nay mà ngành giáo dục chưa tháo gỡ được. Vô hình trung ngành giáo dục trở thành thương mại hóa. Một bộ phận đơn vị tuyển sinh sẵn sàng sử dụng các chiêu bài để chiêu sinh nhằm “lôi kéo” bằng được thí sinh đến với trường của họ. Trong câu chuyện với em Phạm Hồng Quân (Trường THPT Hồng Thái - Đan Phượng, Hà Nội) chúng tôi mới hiểu rõ hơn về thứ “dịch vụ” đặc biệt này. Quân kể lại, em bỗng dưng nhận được giấy báo nhập học của Trường CĐ Công nghệ Cao Hà Nội gửi giấy báo nhập học trong khi em đăng ký dự thi tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Gần đây Quân còn nhận được “Thư mời học” của Trường CĐ Nghề Văn Lang Hà Nội.

Đặc biệt hơn, mới đây Quân còn nhận được tin nhắn từ những số thuê bao di động với nội dung tin nhắn là “Trường CDN Công nghệ Hà Nội (trường công lập) thông báo em Phạm Hồng Quân SN 17/3/1994 đã trúng tuyển vào hệ Cao đẳng của nhà trường. Đúng 8h ngày 28/08/2012 em có mặt tại trường để làm thủ tục nhập học. Liên hệ phòng tuyển sinh: 043765..68; 098…0488; 0988…889. website: hht.edu.vn”.

Chúng tôi tìm về phố Nghè, phường Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh gặp em Dương Văn Mùi. Em Mùi cùng chung “cảnh ngộ” như Quân. Mùi là học sinh lớp 12 A2, Trường THPT Lý Thái Tổ (Từ Sơn, Bắc Ninh). Em là học sinh khá đạt danh hiệu tiên tiến năm 2011 - 2012. Năm nay Mùi đăng ký dự thi vào Trường ĐH Công Nghệ Hà Nội và được 11 điểm. Gần đây, Mùi nhận được một số cuộc điện thoại từ những số lạ gọi đến giới thiệu mời nhập học với đại ý nội dung giới thiệu về “trường của họ là tốp 5, tốp 10 thuộc loại trường chuẩn, trường thuộc Bộ nọ Bộ kia, trường chuẩn quốc liên kết đào tạo với quốc tế…”.

Anh Dương Văn Thảo (bố Mùi) phân trần: “Tôi cũng có được nghe thông tin về “loạn giấy báo nhập học”. Nhưng bận làm ăn đầu tắt mặt tối nên không nắm rõ được các thông tin tuyển sinh của các trường như thế nào. Vừa rồi cũng nghe cháu nó bảo có một số trường gọi điện mời nhập học nhưng tôi chưa quyết định được vì nếu cho cháu theo học thì học trường nào. Chất lượng các trường đào tạo ra sao? Lựa chọn ngành nghề nào là phù hợp với điều kiện gia đình, năng lực bản thân, nhu cầu phát triển trong tương lai của đất nước?”.

Qua tìm hiểu trên một số tờ giấy báo nhập học của một số trường ĐH, CĐ, TCCN…, PV nhận ra rằng họ đều sử dụng “chiêu bài” chung để chiêu sinh với hình thức như: Ghi rõ quá trình đào tạo, liên kết của trường Đại học, Cao đẳng với một trường có thương hiệu trong và ngoài nước. Quá trình đào tạo gắn với liên kết “đầu ra” với một số công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân lực...

Tin đang được quan tâm:

ĐIỂM THI - ĐIỂM THI 2012 - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐIỂM CHUẨN - ĐIỂM CHUẨN 2012 - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2012

TUYỂN SINH - THÔNG TIN TUYỂN SINH, TIẾNG ANH - HỌC TIẾNG ANH

Kênh Tuyển Sinh

(Theo: Dantri)