Sự kiện: Thông tin tuyển sinh

Triết lý giáo dục của trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels (Solvay Brussels School of Economics and Management – trực thuộc Đại học Tổng hợp Tự do Bruxelles) là hướng tới thực tiễn kinh doanh. Dự án Cao học Việt – Bỉ được triển khai tại Hà Nội từ năm 1997 với các chương trình cao học thuộc nhiều lĩnh vực trong kinh doanh, kinh tế và quản lý. Một trong những chương trình nổi bật nhất là MBA – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, đã tuyển sinh được 10 khóa, đào tạo gần 500 học viên.

Dự án cao học Việt Bỉ - Ảnh 1

Phiên bản MBA năm 2011 được xây dựng theo các chương trình MBA mới tại Mỹ và châu Âu. Học viên sẽ được trang bị bộ kỹ năng mới với tư duy phân tích (còn gọi là kỹ năng cứng), kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, thương lượng, điều phối nhóm và sáng tạo trong cả phân tích và giải quyết vấn đề. Ngoài ra, họ còn được học về sự đa dạng, phức tạp của thế giới, cách làm việc trong nhiều nền văn hóa khác nhau, bản lĩnh vững vàng, đạo đức kinh doanh...

Để đưa ra được phiên bản này, dự án Cao học Việt – Bỉ đã huy động những giáo sư phương Tây giàu kinh nghiệm làm việc với đội ngũ cán bộ quản lý của trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong 2 năm, lấy cảm hứng từ bản nghiên cứu mới nhất của các giáo sư trường Havard (Datar, Garvin và Cullen). Họ đã chia các kiến thức của một chương trình MBA thành 3 loại: những điều mà nhà quản lý nên biết, những điều mà nhà quản lý có thể làm được và những nhân tố hướng dẫn hành vi của họ với tư cách là một công dân có trách nhiệm.

Đăng ký nhận thêm thông tin tuyển sinh qua email tại ô bên dưới