Sự kiện: Olympic tin học, Điểm sàn đại học khối a năm 2011, điểm sàn


Rạng rỡ những tấm huy chương

Cả 4 HS tham dự kỳ thi xuất hiện rạng rỡ với những tấm huy chương đã nhận được những bó hoa tươi thắm, những nụ cười, lời chúc mừng nồng nhiệt từ Thứ trưởng và thầy cô, người thân, bạn bè…

 

DIEM THI, DIEM SAN, DIEM CHUAN, DIEM THI DAI HOC, DIEM SAN DAI HOC, DIEM SAN KHOI A, DIEM SAN KHOI B, DIEM SAN KHOI C, DIEM SAN KHOI D


Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tặng hoa cho đoàn HS thi Olympic tin học . Ảnh: Nguyễn Lâm

Bộ GD&ĐT đã tổ chức lễ đón tiếp các tài năng Tin học Việt Nam tỏa sáng trên đấu trường quốc tế ngay tại phòng Vip của sân bay Nội Bài trong không khí thân mật, mừng vui. Cả 4 thí sinh Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 23 tại Thái Lan đều đoạt giải. Trong đó, có 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Đó là em Nguyễn Vương Linh, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt Huy chương Vàng; Em Nguyễn Tấn Sỹ Nguyên, học sinh lớp 12 trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đoạt Huy chương Bạc; Em Lê Khắc Minh Tuệ, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, và Nguyễn Hoàng Yến, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Chuyên - Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng đoạt Huy chương Đồng.

 

Đây là niềm vinh dự cho tổ quốc

Trao những bó hoa tươi thắm cho 4 HS và các thầy giáo dẫn đoàn, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã không giấu được niềm vui trong ánh mắt, nụ cười. Trong niềm xúc động về thành tích của 4 HS tham dự kỳ thi Olympic tin học lần này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu: “Đây là niềm vinh dự cho Tổ quốc Việt Nam, cho nhà trường, cho gia đình của các em. Kết quả hôm nay đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam. Xin được cảm ơn những nỗ lực của các em HS, cảm ơn nhà trường, các thầy cô giáo đã dìu dắt, bồi đắp tài năng của các em, cảm ơn các bậc sinh thành đã quan tâm nuôi dưỡng niềm đam mê của con em về tinh thần và vật chất. Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức buổi lễ vinh danh những tài năng Việt Nam làm rạng danh đất nước trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Chúc các em HS gặt hái đường nhiều thành công trên bước đường mà mình đã chọn!” 

 

DIEM THI, DIEM SAN, DIEM CHUAN, DIEM THI DAI HOC, DIEM SAN DAI HOC, DIEM SAN KHOI A, DIEM SAN KHOI B, DIEM SAN KHOI C, DIEM SAN KHOI D

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với đoàn HS thi Olympic tin học quốc tế. Ảnh: Nguyễn Lâm

Đây là kết quả của sự nỗ lực

Được biết IOI 2011 lần này thu hút 316 thí sinh đến từ 79 quốc gia tham dự. IOI 2011 được tổ chức trong vòng 8 ngày (từ ngày 22 đến 29/7), tại Royal Cliff Beach Resort, thành phố du lịch nổi tiếng Pattaya, tỉnh Chon Buri (Thái Lan). Thầy giáo Nguyễn Đức Nghĩa, trưởng đoàn Việt Nam đã kể về những giờ phút hết sức căng thẳng của các HS Việt Nam khi thi đấu với bạn bè quốc tế. Để cuối cùng, bằng sự tự tin, thông minh, trí tuệ Việt Nam đã vươn lên ở những giây phút cuối cùng – tất cả HS tham dự đều đoạt huy chương. Thầy Nguyễn Đức Nghĩa xúc động nói: “Đây chính là kết quả từ sự nỗ lực của chính mỗi HS tham gia, từ những quan tâm, động viên, khuyến khích, hỗ trợ không ngừng của Bộ GD&ĐT, từ sự đầu tư được gọi là mạo hiểm của các bậc phụ huynh khi cho con em theo đuổi niềm đam mê tin học – môn học không có mặt trong các môn thi tốt nghiệp cũng như thi đại học! Chính những động lực này đã dẫn đến thành tích chung của đoàn HS tham dự kỳ thi Olympic Tin học năm nay”.
 

 

DIEM THI, DIEM SAN, DIEM CHUAN, DIEM THI DAI HOC, DIEM SAN DAI HOC, DIEM SAN KHOI A, DIEM SAN KHOI B, DIEM SAN KHOI C, DIEM SAN KHOI D

Đội tuyển thi Olympic tin học quốc tế. Ảnh: Nguyễn Lâm

Với kết quả 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, đoàn Việt Nam đã lọt vào “tốp” 5 toàn đoàn. Thành tích này là một đột phá lớn so với kết quả mà đoàn Việt Nam giành được trong kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 22. Khi đó đoàn HS Việt Nam với 4 thành viên nhưng chỉ giành được 1 Huy chương Đồng.

Tin liên quan:

 

Điểm thi, điểm sàn, điểm sàn đại học, điểm sàn đại học 2011, xem điểm thi.

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh qua email tại ô bên dưới.

Kenhtuyensinh (Nguồn GDTĐ)