Sự kiện: Giáo dục, du học, tư vấn du học, du học Úc, học bổng

Điều kiện lấy học bổng trung học ở Úc?

Em là học sinh lớp 10 ở TP.HCM, IELTS 6.0 và điểm trung bình cuối năm là 8.2. Em đã đủ điều kiện để xin học bổng của các trường trung học bên Úc chưa? Học trung học ở vùng nào của nước Úc thì tốt? Chi phí ăn ở một năm là bao nhiêu? (susananley@)

Điều kiện để nhận học bổng du học trung học tại Úc?

Đáp: Để theo học trung học tại Úc, bạn có hai lựa chọn là theo học hệ thống các trường công lập hoặc các trường tư thục. Thông thường khả năng để đạt học bổng ở các trường trung học tư thục sẽ cao hơn.

Với điểm trung bình là 8.2 và chứng chỉ Anh ngữ tương đương IELTS 6.0, bạn có thể nộp học bổng 25-50% vào những trường sau đây:

1. Taylors College (www.taylorscollege.edu.au) học tại thành phố Melbourne, Sydney hoặc Perth.

2. St. Paul’s International (www.spic.nsw.edu.au) học tại vùng Moss Vale thuộc bang New South Wales.

3. Eynesbury College (www.eynesbury.navitas.com) học tại thành phố Adelaide.

Ngoài những điều kiện về điểm học thuật và chứng chỉ Anh ngữ như đã nêu trên, trường có thể sẽ phỏng vấn học sinh trực tiếp hoặc thông qua điện thoại online trước khi có quyết định cấp xét học bổng.

Mức phí sinh hoạt của du học sinh tại Úc ở thời điểm hiện tại được tính bởi Chính phủ Úc vào khoảng 18.610 đôla Úc/năm. Để tiết kiệm chi phí, bạn có thể tham khảo các bang Nam Úc, Tây Úc, bang Queensland, thủ đô Canberra…nơi có chi phí sinh hoạt thấp hơn các bang khác và có chương trình hỗ trợ phí đi lại bằng phương tiện công cộng cho du học sinh quốc tế.

Để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng cũng như nâng cao cơ hội tìm kiếm học bổng, bạn vui lòng liên hệ với các công ty tư vấn du học theo địa chỉ có trên trang web hoặc click vào đây để tìm hiểu về các trung tâm tư vấn du học uy tín.

Theo Tuổi Trẻ