Sự kiện: Giáo dục, tuyển sinh, du học

Sẽ điều chỉnh chế độ ưu đãi với HSG quốc gia, quốc tế

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cũng cho biết sẽ tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ thi, nhất là thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi các Olympic quốc tế.

Cụ thể, tăng quy mô đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của các đơn vị dự thi. Thay đổi thời gian làm bài của một buổi thi trong kỳ thi chọn học sinh vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế để phù hợp với thời gian thi tại các Olympic quốc tế.

 

nguyen vong 2, xet tuyen nguyen vong 2, tuyen sinh nguyen vong 2, diem chuan nguyen vong 2

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển trao bằng khen cho HSG tiêu biểu của TP.HCM. Ảnh: internet

 

Từng bước triển khai thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và thi nói đối với các môn ngoại ngữ trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

 

Vinh danh các học sinh giỏi

Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT chủ động tổ chức vinh danh các học sinh giỏi quốc gia; khen thưởng các thầy cô giáo và nhà trường có thành tích cao trong giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi...



Từ năm 2007, Bộ GD&ĐT đã bỏ quy chế tuyển thẳng với học sinh giỏi quốc gia, giao quyền tự quyết cho các trường với yêu cầu, các học sinh giỏi quốc gia phải thi ĐH và đạt điểm sàn trở lên. Tuy nhiên, sau 1 số năm áp dụng quy định này, nhiều học sinh đã không còn thiết tha tham gia kỳ thì này nữa vì cho rằng rất mạo hiểm (muốn đỗ ĐH, phải đạt giải quốc gia và trên điểm sàn kỳ thi ĐH chung của Bộ GD&ĐT).



Trước thềm năm học mới 2011-2012, trả lời 1 số phóng viên báo chí, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho hay, Bộ sẽ xem xét tuyển thẳng với học sinh giỏi quốc gia, nhưng chỉ áp dụng với các ngành khoa học cơ bản.

Điểm chuẩnđiểm chuẩn NV2điểm chuẩn nguyện vọng 2điểm chuẩn ĐH

Đăng ký nhận điểm chuẩn đại học qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh ( Nguồn GDTĐ )