>> Điểm thi tốt nghiệp 2015 >> Điểm thi đại học 2015

Cụm thi Trường ĐH Cần Thơ: 25% bài thi môn toán đạt từ 6,5 điểm trở lên

Chiều 15.7, PGS.TS Đỗ Văn Xê, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, cho biết cụm thi Trường ĐH Cần Thơ đã hoàn tất việc chấm thi và dự kiến ngày 18.7 sẽ hoàn tất dữ liệu điểm thi gửi Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, cụm thi này có tổng số bài thi các môn gồm: hóa 14.836 bài, sinh 10.552 bài, vật lý 13.955 bài, toán 22.120 bài, văn 20.680 bài, sử 4.960 bài và địa lý 6.320 bài.

Trong đó, bài thi đạt điểm 10 xuất hiện ở 5 môn gồm: hóa, sinh, toán, sử và địa. Bài thi đạt điểm cao nhất môn văn là 9,75 và vật lý là 9,5. Các môn có bài thi bị điểm 0 gồm: toán, văn, sử và địa.

Thống kê này cũng cho thấy mức điểm trung bình ở từng môn khá cao, dao động từ 4,9 - 6,5 điểm. Cụ thể, điểm trung bình môn hóa là 5,9; sinh 5,2; vật lý 5,9; toán 4,9; văn 5,6; sử 5,3; địa lý 6,5.

Có 25% bài thi môn toán của thí sinh đạt từ 6,5 điểm trở lên; tỷ lệ tương ứng này ở môn hóa và sử từ 7 điểm trở lên; môn sinh 6 điểm; môn vật lý 6,75; toán và văn 6,5; địa lý 7,75.
Ngược lại, có 25% bài thi môn toán của thí sinh có điểm từ 3,25 trở xuống; môn hóa và văn từ 4,75 trở xuống; sinh 4,25; vật lý 5; sử 4 và địa lý 5,5.

Cụm thi ĐH Thủy lợi: Nhiều bài thi đạt điểm 10

GS-TS Trịnh Minh Thụ cho biết, cụm thi Đại học Thủy Lợi đã hoàn thành việc chấm thi, đang đợi Bộ GD&ĐT công bố điểm.

Chiều ngày 15/7, công tác chấm thi tại cụm số 3 - Đại học Thủy Lợi, Hà Nội đã hoàn tất. Trường đã gửi dữ liệu lên Bộ GD&ĐT để công bố điểm thi.

Theo GS-TS Trịnh Minh Thụ, Phó Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi, phổ điểm ở các môn trắc nghiệm năm nay khá cao. Đặc biệt, ở môn hóa, phổ điểm tập trung nhiều nhất ở 6,5-7,5. Có tới hơn 10 bài thi đạt điểm 10.

Tương tự, môn Lý phổ điểm tập trung ở 5,5-7,5 điểm; môn Sinh học phổ điểm là 5-6,5 điểm, bài thi cao nhất đạt 9,75 điểm còn bài thi đạt 9-9,5 điểm khá nhiều; môn Ngoại ngữ điểm tuyệt đối ở phần thi trắc nghiệm cũng có gần 10 bài.

Cũng theo GS Thụ, với môn Địa lý, có gần 10 bài thi đạt điểm 10, phổ điểm tập trung nhiều nhất  từ 5-6. Với môn Ngữ văn, bốn thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,5 điểm, môn Lịch sử cũng có bốn thí sinh đạt 9,5.

Ở môn Toán phổ điểm khá cao tập trung nhiều ở 6-8,5 điểm, có bốn bài thi đạt điểm 10. Tại cụm thi Đại học Thủy lợi, có rất ít bài thi bị 0 điểm.

Cụm thi Bách khoa: Số thí sinh đạt điểm 10 tăng

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ, so với năm ngoái, số thí sinh đạt điểm 10 tăng, giảm tỷ lệ thí sinh đạt điểm dưới trung bình.

Ngày 15/7, công tác chấm thi tại nhiều cụm trên toàn quốc đã hoàn tất. Tại cụm thi số 1 (do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì), ông Hoàng Minh Sơn cho biết, chỉ còn duy nhất môn Ngữ văn chưa chấm xong. Theo dự kiến, cụm thi này sẽ hoàn thiện và gửi dữ liệu lên Bộ GD&ĐT ngày 17/7.

Ngày 15/7, nhiều trường đã hoàn thiện chấm thi THPT quốc gia. Theo dự đoán, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay sẽ giảm, điểm chuẩn vào các ngành "nóng" sẽ tăng.

Cụ thể, trung bình môn Toán, thí sinh đạt 5-8 điểm; điểm 1-2 chiếm số lượng ít, có 10 em đạt điểm tuyệt đối.

Trong ba môn xã hội, Địa lý có số điểm cao hơn cả. So với năm ngoái, số thí sinh đạt điểm 10 và khoảng 7-8 nhiều hơn. Số lượng thí sinh đạt điểm dưới 5 ít hơn. Vì vậy, phổ điểm sẽ có sự biến chuyển.

Chia sẻ về điểm chuẩn, ông Sơn nhận định: Không phải tất cả các ngành trong trường top đều có điểm chuẩn cao, điểm chuẩn còn phụ thuộc vào phổ điểm.

Kỳ thi tuyển sinh năm nay, Đại học Bách khoa hy vọng có thể lấy hết chỉ tiêu ngay trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1. Có thể, một số ngành “giảm nhiệt” sẽ tuyển thêm trong đợt 2.

"Chỉ tiêu của các ngành luôn nằm trong dự kiến, có thể dịch chuyển nhưng chỉ tiêu toàn trường không thay đổi. Năm 2015, điểm của thí sinh được tính đến 0,25, vì vậy nhà trường sẽ cân nhắc lấy điểm thi sao cho phù hợp chỉ tiêu" - ông Sơn thông tin.

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, thí sinh sau khi biết điểm thi THPT quốc gia mới đăng ký xét tuyển vào các trường đại học. Theo nhận định của Phó hiệu trưởng Hoàng Minh Sơn, điều này tạo thuận lợi, công bằng và giảm rủi ro cho thí sinh.

Đặc biệt, năm nay, thí sinh sẽ theo dõi kết quả xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng qua mạng.

Ngoài ra, nhà trường sẽ tính toán để học sinh nắm bắt được cơ hội trúng tuyển tốt nhất. Ví dụ: Nguyện vọng 1 nằm ở vị trí bao nhiêu, cơ hội trúng tuyển như thế nào…

Theo:

  • Thanh Niên, tin gốc: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/cum-thi-truong-dh-can-tho-25-bai-thi-mon-toan-dat-tu-65-diem-tro-len-585460.html
  • Tiền Phong, tin gốc: http://www.tienphong.vn/giao-duc/cum-thi-dh-thuy-loi-nhieu-bai-thi-dat-diem-10-884230.tpo