>> Giáo dục, thông tin tuyển sinh, điểm thi đại học, điểm chuẩn đại học

Ngày 15.7, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2013 - 2014. Dẫn đầu về điểm chuẩn (trên 35 điểm) là: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), Bùi Thị Xuân (Q.1), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), Trung học Thực hành Sài Gòn (Q.5)... Những trường có điểm chuẩn thấp nhất (13 điểm) là Nam Sài Gòn (Q.7), Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định (Q.8); Long Thới, Phước Kiển (huyện Nhà Bè).

Điểm chuẩn năm nay giảm khá mạnh

Nhìn chung điểm chuẩn năm nay giảm khá mạnh so với những kỳ tuyển sinh trước đây. Theo thống kê của ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), có 11 trường giảm từ 5 điểm trở lên, trong đó giảm nhiều nhất là Nam Sài Gòn (đến 12 điểm). Trong số trường giảm mạnh có những trường thuộc tốp trên như THPT Tân Bình (Q.Tân Phú), Hùng Vương (Q.5), Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận)… Đặc biệt, Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11) là trường thực hiện theo mô hình chất lượng cao cũng giảm đến 7 điểm.

điểm chuẩn 2013

Từ khi TP.HCM tuyển sinh vào lớp 10 theo hình thức thi tuyển, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền luôn có điểm chuẩn nguyện vọng 1 trên 40 thì năm nay chỉ còn 38,25 điểm (giảm 2,5 điểm). Năm học trước, Trường trung học Thực hành ĐH Sư phạm có điểm 40,25 thì năm nay giảm 5,75 điểm nên rớt ra khỏi tốp trường có điểm chuẩn trên 35. Tương tự, Trường THPT Võ Thị Sáu cũng xếp vào những trường có điểm chuẩn dưới 30. Trong khi do chỉ giảm 1,5 điểm nên Trường trung học Thực hành Sài Gòn lại vươn lên lọt vào tốp những trường tốp trên 35 điểm. Học sinh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 16 - 26.7.

Cùng ngày, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Sở GD-ĐT Bình Định thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT.

Theo Thanh niên